Ban lãnh đạo Vietcombank tham gia đoàn công tác thăm và tặng quà các đồng chí thương binh

Bài và ảnh: Lê Hồng Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9, vừa qua tại tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà các đồng chí thương binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Tham dự cùng đoàn công tác, lãnh đạo Vietcombank đã trao tặng các thương binh tại Trung tâm món quà an sinh xã hội chứa đựng tình cảm của tập thể Ban lãnh đạo cùng CBNV đơn vị.

Tham dự cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành tỉnh Bắc Ninh. Về phía Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có: đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Đào Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn.. cùng đại diện lãnh đạo một số chi nhánh Vietcombank trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chúc chúc sức khỏe tới các thương binh nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm cùng Ban lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe tới các đồng chí thương binh tại Trung tâm với mong muốn các đồng chí luôn lạc quan theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, luôn vui khỏe, tin tưởng và tiếp tục có những cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đồng thời trao tặng các đồng chí thương binh những món quà ý nghĩa.
Đại tướng Tô Lâm (thứ 4 từ trái sang) cùng Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi và tặng quà đại diện các thương binh tại Trung tâm
Nhân dịp này, Vietcombank đã trao tặng các đồng chí thương binh tại Trung tâm món quà an sinh xã hội là 99 chiếc Smart TV 43 Inch. Đây là món quà chứa đựng tình cảm của tập thể Ban lãnh đạo cùng CBNV Vietcombank để góp phần cùng Trung tâm nâng cao chất lượng hơn nữa trong chăm sóc các đồng chí thương binh, đặc biệt về tinh thần, giúp các đồng chí thương binh có thêm phương tiện để theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin trên mọi mặt về tình tình kinh tế xã hội của đất nước, những chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước…
 Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (ngoài cùng bên phải) và Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn (ngoài cùng bên trái) trao biển tượng trưng món quà an sinh xã hội của Vietcombannk cho Giám đốc và đại diện các đồng chí thương binh tại Trung tâm
Các đồng chí thương binh đã bày tỏ cảm ơn tới Đại tướng Tô Lâm cùng Ban lãnh đạo và CBNV Vietcombank trong nhiều năm qua đã dành luôn dành tình cảm, sự quan tâm tới các thương binh tại Trung tâm và khẳng định đây là món quà tinh thần ý nghĩa, vô giá, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để họ luôn lạc quan, chiến thắng bệnh tật để vươn lên và tiếp tục chiến đấu với tinh thần quả cảm của người lính, tiếp tục đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

Đại tướng Tô Lâm (thứ 5 từ trái sang) cùng Tổng Giám đốc Vietcombank Phạm Quang Dũng (thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu thăm phòng điều dưỡng thương binh nặng

Trong chương trình, Đại tướng Tô Lâm cùng Ban lãnh đạo Vietcombank và các đại biểu trong đoàn công tác cũng đã tới thăm các phòng điều dưỡng thương binh tại Trung tâm, ân cần thăm hỏi, chia sẻ tình cảm và động viên các đồng chí thương binh nặng đang được điều trị tại đây.
Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) hiện chăm sóc, điều dưỡng các đồng chí thương binh đã tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc qua các cuộc chiến tranh từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và  biên giới phía Bắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần