Ban phân lũ sông Đáy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/11, Ban Quản lý công trình (QLCT) phân lũ sông Đáy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập lại (7/11/2008 - 7/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 Đại diện Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen và Huân chương Lao động cho lãnh đạo Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy
Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, cụm công trình đầu mối phân lũ sông Đáy có vai trò đặc biệt quan trọng trong cắt lũ, chậm lũ sông Hồng, bảo vệ an toàn cho vùng Thủ đô.
Tháng 4/2008, sau 36 năm là đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT, Ban QLCT phân lũ sông Đáy được bàn giao về UBND tỉnh Hà Tây; sau đó được thành lập lại theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 7/11/2008 của UBND TP Hà Nội.
Trong 10 năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Ban QLCT phân lũ sông Đáy tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phân lũ, giữ an toàn cho Thủ đô trước những đợt lũ lớn.
Với nhiều nỗ lực và kết quả đạt được, năm 2013, Ban QLCT phân lũ sông Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; trong các năm 2014 và 2017, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; và sáng 7/11/2018, vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động ban QLCT phân lũ sông Đáy trong suốt 10 năm qua. Trong bối cảnh thiên tai biễn biến phức tạp, các nguồn lực đầu tư nâng cấp hạng mục thuộc cụm công trình đầu mối phân lũ xuống cấp còn hạn chế, tuy nhiên Ban QLCT phân lũ sông Đáy vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được TP giao phó, được T.Ư đánh giá cao.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, Ban QLCT phân lũ sông Đáy tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Bám sát tình hình, diễn biễn thiên tai, kịp thời tham mưu UBND TP Hà Nội trong công tác điều hành cụm công trình phân lũ. Mục tiêu là tiếp tục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng Thủ đô trước thiên tai.