Hải Phòng: Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố.

Với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi “mừng Đảng, mừng xuân” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; đồng thời chủ động thực hiện các biện biện phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho thành phố. Hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt và tổ chức bắn pháo hoa, theo đúng chương trình, bảo đảm an toàn.
 Bắn pháo hoa tại Đồi Rồng, Đồ Sơn vào dịp Tết Tân Sửu 2021
Theo đó, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Trong đó, pháo hoa tầm cao phía Tây Đài phun nước Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với số lượng 500 quả; pháo hoa tầm thấp phía Đông Đài phun nước Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (cách trận địa pháo tầm cao 50m) với số lượng 120 giàn. Thời gian bắn 15 phút. Từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 12/2/2021 (ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).

UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch, hiệp đồng với các Sở, ban, ngành và UBND quận Đồ Sơn tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Tổ chức lực lượng Kiểm soát quân sự, phối hợp với lực lượng Công an thành phố bảo vệ an toàn khu vực bắn.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, cấm đường không cho Nhân dân tập trung đông người xem bắn pháo hoa tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng; bảo đảm an toàn giao thông phục vụ việc bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.