Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng – điểm nhấn trong thu hút đầu tư FDI

Kinhtedothi - Với quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút đầu tư FDI từ 3,5 – 3,8 tỷ USD trong năm 2025, ngay từ những ngày đầu Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng đã có những điểm nhấn vô cùng ấn tượng.

Có thể nói, năm 2025 là năm quan trọng, đánh dấu sự kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Để đạt được mục tiêu này, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm; phát triển khu kinh tế ven biển phía Nam; lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển phía Nam; triển khai các khu công nghiệp mới, khu công nghiệp sinh thái; tăng cường chuyển đổi số; hoàn thiện công tác tinh gọn bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng công tác quản lý, cải cách hành chính, và cải thiện môi trường đầu tư để Hải Phòng tiếp tục là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế

Ban Quản lý đã chủ động thực hiện thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút các doanh nghiệp có công nghệ cao thân thiện với môi trường, có tiềm lực, đóng góp lớn cho thành phố, có sức lan tỏa, thu hút được các doanh nghiệp trong nước theo định hướng phát triển tập trung vào ba trụ cột: công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch - thương mại; đã tổ chức và tham gia 46 chương trình, hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó 9 chương trình xúc tiến đầu tư tại một số thị trường trọng điểm như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... giúp kết nối với nhiều tổ chức lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, các dự án đầu tư của Tập đoàn LG (đến nay tổng vốn đầu tư đạt trên 10,59 tỷ USD), và nhiều nhà đầu tư lớn đang tập trung hoàn tất, chuẩn bị đầu tư.

Khu kinh tế Đình Vũ. Ảnh Tiến Bảo

Năm 2024, trong KCN, KKT thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,35 tỷ USD, bằng 242% kế hoạch năm, nâng tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài luỹ kế đến nay lên 30,3 tỷ USD[1]; tỷ lệ các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo, logistic đầu tư vào các KCN, KKT đạt trên 77%.

Các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, các chỉ số đều vượt kế hoạch. Năm 2024, mức doanh thu ước đạt 33.500 triệu USD, bằng 105% kế hoạch năm; xuất khẩu ước đạt 28.500 triệu USD, bằng 109% kế hoạch năm; nhập khẩu ước đạt 22.800 triệu USD, bằng 107% kế hoạch năm[2]; nộp ngân sách ước đạt 12.350 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm. Tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa phát triển, nâng cao khả năng hấp thụ công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI, tạo mối liên kết hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài theo Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Tổng số lao động đang làm việc tại các KCN, KKT là 210.182 lao động, tăng 13,5% so với cùng kỳ (185.222 người). Thu nhập bình quân 11,52 triệu đồng/người/tháng, bằng năm 2023. Quan hệ lao động, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo; không phát sinh tranh chấp lao động tập thể.

Chủ động, sáng tạo, đổi mới

Ban Quản lý đã chủ động, tích cực nghiên cứu, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển mới của các khu công nghiệp, khu kinh tế và các mô hình kinh tế mới như: kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế di động, khu thương mại tự do, cảng tự do,… từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và tập trung quyết liệt hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm có tầm quan trọng chiến lược: lập Đề án khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập; lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; tích cực tham gia Đề án xây dựng khu thương mại tự do; thu hút đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội; tập trung kết nối đào tạo nâng cao hiệu quả xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ban Quản lý được thư khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, hoàn thành trước 6 tháng so với kế hoạch.

Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải Hải Phòng. Ảnh Tiến Bảo.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần kiến tạo, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố ngày càng thông thoáng, an toàn, có tính cạnh tranh hàng đầu. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đảm bảo an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng

Cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã vận động các doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội. Năm 2024, tổ chức tặng 500 suất quà Tết nguyên đán, xây nhà tình nghĩa cho 14 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng giá trị trên 2,1 tỷ đồng; trao 180 bộ máy tính cho học sinh, nhà trường[3] trên địa bàn thành phố phục vụ công tác giảng dạy và học tập, thúc đẩy phát triển xã hội số; hỗ trợ gần 8 tỷ đồng cho các địa phương, doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề sau bão số 3 (Yagi). Tập trung hỗ trợ đào tạo, giới thiệu việc làm cho đối tượng là quân nhân xuất ngũ trên địa bàn thành phố; đã hỗ trợ đào tạo, giới thiệu việc làm cho gần 1.000 quân nhân xuất ngũ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện do thành phố và các địa phương tổ chức.

Hải Phòng: sẽ có liên hoan ẩm thực ấn tượng, đặc sắc

Hải Phòng: sẽ có liên hoan ẩm thực ấn tượng, đặc sắc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mùa hè 2025 liệu có thiếu điện?

Mùa hè 2025 liệu có thiếu điện?

08 May, 03:28 PM

Kinhtedothi - Nhiều phân tích, kiến giải, luận bàn giải pháp, sự chuẩn bị của ngành điện để đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng trong bối cảnh mới đã được các chuyên gia, nhà quản lý đưa ra. Đây là những đóng góp hết sức thiết thực trong hoàn thiện các kịch bản đảm bảo cung ứng điện năng cho năm 2025 và thời gian tới.

Phát triển nguồn nhân lực - xung lực mới thực thi Nghị quyết 57/NQ-TW

Phát triển nguồn nhân lực - xung lực mới thực thi Nghị quyết 57/NQ-TW

07 May, 08:30 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/5/2025, Diễn đàn Phát triển xung lực mới cho quốc gia và Lễ ra mắt liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW do Tập đoàn FPT phối hợp các bộ ban ngành, đơn vị tổ chức.

ABBANK thành công gây quỹ 1 tỷ đồng xây trường cho trẻ em vùng cao

ABBANK thành công gây quỹ 1 tỷ đồng xây trường cho trẻ em vùng cao

07 May, 03:17 PM

Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức khánh thành nhà ở bán trú và công trình phụ trợ cho các em học sinh dân tộc H’Mong và Laha tại Trường Tiểu học & THCS Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đây là kết quả tích cực từ một sáng kiến đặc biệt của ABBANK có tên gọi "Hành trình vạn dặm – Ươm ngàn ước mơ".

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ