Hàn Quốc: Tuần tới, đến lượt bà Choi điều trần trước Tòa Hiến pháp

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bạn thân Tổng thống Hàn Quốc nhiều khả năng có mặt trong phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp vào đầu tuần tới.

 Bà Choi Soon-sil trong một phiên xét xử trước Tòa án Trung tâm quận Seoul.

Theo luật sư đại diện của bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Hàn Quốc và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối tham nhũng, sẽ có mặt tại phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp vào tuần tới. “Bà Choi nói, bà sẽ đứng ra làm nhân chứng trong phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp dự kiến diễn ra vào ngày 12/1 tới về quyết định nên duy trì hoặc thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye”, luật sư đại diện Lee Kyung-jae của bà Choi cho biết.

Trước đó, vào ngày 10/1 vừa qua, bà Choi đã từ chối xuất hiện trong phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp, với lý do cá nhân. Bà Choi bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Hàn Quốc để buộc các tập đoàn lớn ủng hộ tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận do bà thành lập. Đồng thời, can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ quốc gia, trong khi không năm giữ chức vụ quan trọng trong nội các.

Động thái trên đã khiến Tòa án Hiến pháp phải trì hoãn cuộc điều trần với bà Choi đến ngày 16/1 tới. Giới truyền thông cho biết, cùng ngày, Tòa án Hiến pháp cũng sẽ tiến hành điều trần với cựu trợ lý Tổng thống Ahn Chong-bum liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của bà Choi.

Sau khi Quốc hội thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9/12 vừa qua, bà Park cho biết sẽ chứng minh bản thân vô tội trong phiên điều trần trước Tòa án Hiến pháp, song đến giờ, nữ Tổng thống vẫn liên tục từ chối xuất hiện.

Trong diễn biến liên quan, đại diện công tố viên Đan Mạch cho biết, vào cuối tháng 1/2017, họ sẽ đưa ra quyết định về việc dẫn độ con gái bà Choi là Chung Yoo-ra về Hàn Quốc, sau khi kết thúc quá trình điều tra. Theo đó, vào đầu tháng 1/2017, cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ cô Chung Yoo-ra, với cáo buộc “lưu trú bất hợp pháp”. Trước đó, Chung từng tuyên bố sẽ không trở về Hàn Quốc.