Ban tổ chức Premier League muốn giải đấu trở lại vào tháng Sáu

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tờ Mirror (Anh), ban tổ chức Premier League đã bàn bạc với chính phủ nước Anh về việc cho giải đấu hàng đầu xứ Sương mù trở lại vào tháng Sáu tới.

Theo đó, ban tổ chức Premier League đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để giải đấu sẽ diễn ra ở sân vận động không có khán giả. Premier League đã bị hoãn kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Anh vào đầu tháng Ba.
 Vấn đề được đặt ra là số phận các trận còn lại của Premier League mùa này sẽ được quyết định như thế nào. Sau khi họp bàn với CLB, ban tổ chức giải quyết tâm hoàn tất mùa giải này và họ sẽ cho giải đấu tiếp tục ở thời điểm an toàn, khi mà dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Về lý thuyết, dịch COVID-19 ở Anh sẽ đạt đỉnh trong vài tuần tới và sau đó, sẽ bị đẩy lùi. Khi tỉ lệ người nhiễm COVID-19 ở Anh giảm, chính phủ sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa và bóng đá có thể trở lại ở xứ Sương mù, nhưng vẫn sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần