Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm tổng kết công tác Phật sự năm 2017

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/1, Ban trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú trao tặng Bằng khen cho các tập thể thuộc Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm có thành tích trong phong trào thi đua ''Xây dựng Chùa tinh tiến'' năm 2017.
Năm 2017, Ban trị sự Phật giáo quận đã thực hiện công tác từ thiện xã hội thường xuyên. Trong đó, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” quận Hoàn Kiếm 10 triệu đồng, ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ 5 triệu đồng. Các chùa trong quận thường xuyên giúp đỡ 45 cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, Chư Tăng, Phật tử Chùa Lý Triều Quốc Sư đã đi thăm, tặng quà đồng bào nghèo với số tiền là 210,734 triệu đồng; hỗ trợ xây 2 nhà Đại đoàn kết tại Hà Tĩnh và 1 nhà tình nghĩa tại thị trấn Sa Pa. Chư Ni và Phật tử Chùa Pháp Bảo Tạng ủng hộ bệnh viện K với số tiền hàng năm là 130 triệu đồng; các Phật tử Chùa Vũ Thạch đi thăm tặng quà các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam ở Ninh Bình với số tiền là 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, động viên gia đình phật tử thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động ích nước, lợi dân; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện quy định trong việc cưới, tang và lễ hội, bài trừ hủ tục mê tín dị đoan, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp - thanh lịch - văn minh.
Năm 2018, Tăng, Ni, Phật tử quận Hoàn Kiếm tiếp tục tham gia các cuộc vận động ủng hộ do Ủy ban MTTQ phát động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Nhân dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân thuộc Ban Trị sự Phật giáo quận được Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng Chùa tinh tiến” năm 2017.