Bảng xếp hạng FIFA : Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 6 châu Á

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo bảng xếp hạng FIFA quý I/2020 vừa công bố, với 1657 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 6 châu Á

Theo bảng xếp hạng FIFA quý I/2020 vừa công bố, với 1657 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 6 châu Á, trên Thái Lan (thứ hạng 39), qua 5 quý liên tiếp (từ quý II/2019). Tuy nhiên, do kết quả thi đấu tại hai trận play-off vòng loại Olympic 2020, diễn ra đầu tháng 3 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam tụt xuống hạng thứ 35, tụt ba bậc so với quý IV/2019.
Vị trí số 1 khu vực châu Á trong quý I/2020 tiếp tục thuộc về đội tuyển nữ Australia (hạng 7), CHDCND Triều Tiên (hạng 10) đã chiếm vị trí thứ hai tại châu lục, sau khi đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 11) bất ngờ bị đánh bật ra khỏi top 10 thế giới. Trung Quốc (thứ hạng 15) và Hàn Quốc (thứ hạng 18) lần lượt đứng thứ 4,5 tại khu vực châu Á.
Ở top 10 đội mạnh nhất trên BXH FIFA quý I/2020, hai vị trí đứng đầu không thay đổi với sự thống trị của đội tuyển Mỹ (thứ hạng 1), xếp thứ hai là Đức với 2090 điểm. Vị trí thứ ba và tư có sự hoán đổi giữa Pháp (thứ hạng 3) và Hà Lan (thứ hạng 4). Thụy Điển, Anh và Australia cũng tiếp tục giữ vững thành tích thứ hạng 5, 6, 7 trong khi sự chú ý rơi vào top cuối khi lần đầu tiên FIFA ghi nhận Brazil và Canada cùng giữ thứ hạng 8 trên BXH quý I năm nay.
Như vậy, sau khi tham dự vòng loại cuối Olympic khu vực châu Á 2020 diễn ra đầu tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại chưa có thêm kế hoạch tập trung nào trong năm 2020. Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, kế hoạch tổ chức các giải đấu trong năm 2020 cũng có nhiều thay đổi, điều chỉnh và sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần