Báo chí đã thể hiện tốt vai trò là kênh phản biện xã hội

HẠNH NHUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/1, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

Năm 2018, có khoảng 68.000 tin bài viết về TP Đà Nẵng, trong đó tập trung phản ánh hầu hết các mặt, lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống người dân. Nhìn chung, hầu hết các báo, đài đã vào cuộc, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời nhất các vấn đề “nóng” trên địa bàn TP Đà Nẵng. Báo chí trên địa bàn TP đã thể hiện vai trò là kênh phản biện xã hội, phát hiện những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong các hoạt động hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh trật tự…
 Hội nghị Tổng kết công tác báo chí 2018 và triển khai nhiệm vụ 201
Về phương hướng nhiệm vụ công tác báo chí năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo TP Đà Nẵng tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình trên các mặt chính trị, kinh tế-xã hội... để kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan báo chí cần tập trung đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng nội dung các tin, bài, phóng sự; không ngừng đổi mới sáng tạo trong việc khai thác các đề tài liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, con người của thành phố…

Tại hội nghị, ban tổ chức giải báo chí tuyên truyền về TP Đà Nẵng năm 2018 đã tiến hành trao giải cho những tác phẩm chất lượng. Giải nhất về đề tài “Đà Nẵng - thành phố môi trường” là chùm tin, phản ánh, phóng sự về ô nhiễm hai nhà máy thép Dana Úc-Dana Ý của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Truyền hình Thông tấn. Giải nhất về đề tài “Thành phố 4 an” là tác phẩm Ánh sáng người thầy của Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng. Giải Nhất về đề tài “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” là tác phẩm Cửa Hàn chuyển mình của nhóm tác giả của Truyền hình Báo Nhân dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần