Báo chí Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/6, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức chức kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); Sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội trao “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các nhà báo. Trong đó, có Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà và Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, 93 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có báo chí Hà Nội đã luôn thực hiện sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Báo chí Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động về mọi mặt của đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.
 

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Trong đó có phóng viên Trần Thảo (ngoài cùng, ảnh phải)- Ban Nội Chính - Báo Kinh tế & Đô thị.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nhà báo TP đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Báo chí của Thủ đô thực hiện tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; Tuyền truyền sâu rộng việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng( Khóa XII); Các chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP khóa XVI; mục tiêu phát triển KT-XH Thủ đô năm 2018; kế hoạch chương trình hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam 2018.
 

Các Liên-Chi hội có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2017 được nhận giấy khen tại buổi lễ.

Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng xác định trọng tâm chính trong hoạt động, công tác báo chí trong 6 tháng cuối năm 2018 là tập trung vào việc tuyên truyền thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của UBND TP, tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và các chương trình, Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng…
 

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội – Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao giấy khen cho phóng viên Trọng Tùng - báo Kinh tế & Đô thị tại buổi lễ.

Năm 2018, Hội Nhà báo TP Hà Nội kỷ niệm tròn 30 năm ngày thành lập (16/12/1988-16/12/2018). Thời gian tới, Hội sẽ đề ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng ngày thành lập Hội.
 

Các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2017 được nhận giấy khen tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã khen thưởng các Liên-Chi hội, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2017; trao “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” và thẻ hội viên nhà báo cho các nhà báo.