Báo chí luôn là kênh thông tin quan trọng đối với lãnh đạo TP Hà Nội

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của 3 cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của TP trên các lĩnh vực, qua đó góp phần vào sự phát triển của TP.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. 
Đồng thời, khẳng định, lãnh đạo TP coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng để qua đó giúp TP nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Cùng với động viên, lan tỏa các điển hình tiên tiến, các cơ quan báo chí còn phản ánh những vấn đề tồn tại, hạn chế trên tinh thần xây dựng, để TP kịp thời khắc phục.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.
Thông tin tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, năm nay là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ TP, đồng thời cũng chuẩn bị một bước để tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tiếp theo, do đó khối lượng công việc cần giải quyết vô cùng lớn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo, đài Trung ương và TP trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần