Bão chồng bão uy hiếp Nam Trung Bộ, số người chết do mưa lũ tiếp tục tăng

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, cơn bão số 9 hiện đang hình thành trên vùng biển phía Đông Nam Philippines và di chuyển nhanh về phía các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta. Khoảng 23 - 25/11, cơn bão dự báo sẽ gây mưa lớn cho tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí và đường đi dự kiến của bão số 9
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay trên vùng biển phía Đông Nam Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 19h ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 20/11, vị trí tâm bão ở ngay khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và vào Biển Đông. Đến 19h ngày 21/11, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên. Đến 19h ngày 22/11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 90km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo, hoàn lưu bão số 9 nhiều khả năng gây ra một đợt mưa rất lớn tại Khánh Hòa từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/11. Bên cạnh đó, vào thời điểm trên đợt không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam khiến diễn biến thời tiết của cơn bão rất phức tạp, khó lường, do sự kết hợp giữa 2 hình thái thời tiết này.
Trong khi đó, tính đến tối 19/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông ở thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nâng tổng số người chết do mưa lũ tại Khánh Hòa lên 17 người, 3 người mất tích, hơn 30 người bị thương.
Khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang
Trước nguy cơ "bão chồng bão", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh yêu cầu các địa phương chăm lo cho người dân đang được sơ tán do mưa lũ, không để người dân quay lại nơi ở cũ; đồng thời, sơ tán, di dời dân những vùng xung yếu khác đến nơi an toàn.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước tổ chức trực ban liên tục 24 giờ trong ngày, căn cứ tình hình thời tiết để chủ động vận hành, tích nước hợp lý. Ðối với một số hồ có lượng nước tăng cao, sau đợt mưa lớn như Suối Dầu, Tà Rục, Am Chúa... phải thường xuyên theo dõi mực nước, chủ động tính toán lưu lượng lũ về hồ, điều tiết xả lũ trước để hạ mực nước hồ tạo dung tích đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.
Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hàng chục giờ liên tục khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đến 15h ngày 19/11, tuyến đường đã thông xe một bên. Tuy nhiên sở tổ chức phân luồng, các phương tiện đi từ Nha Trang đến sân bay Cam Ranh có thể đi theo đường này; còn chiều ngược lại vẫn phải lưu thông qua quốc lộ 1. Bởi hiện nay, khối lượng đất đá quá lớn, để bảo đảm an toàn giao thông, chỉ cho phép đi một chiều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần