Bảo đảm an toàn cấp nước cho phía Tây Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra tuyến ống cấp nước của Nhà máy nước Sông Đà thuộc Tổng Công ty Vinaconex và thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn cấp nước cho phía Tây Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, đường ống cấp nước của Nhà máy nước Sông Đà liên tục xảy ra sự cố đã gây ảnh hưởng tới  cuộc sống và sinh hoạt của  hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội. Chỉ trong 2 tháng 11 và 12/2013, đường ống cấp nước cho phía tây Hà Nội bị vỡ 2 lần và cũng đã nhiều lần trục trặc trước đó.

 
Đường ống cấp nước sông Đà cho khu vực Hà Nội  bị vỡ tại Km 27 Đại lộ Thăng Long ngày 21/11
Đường ống cấp nước sông Đà cho khu vực Hà Nội bị vỡ tại Km 27 Đại lộ Thăng Long ngày 21/11

Cụ thể, vào ngày 21/11/2013, đường ống nước Sông Đà chạy qua khu vực km 27 đại lộ Thăng Long (thuộc địa phận xã Phú Cát, huyện Quốc Oai) bị vỡ khiến toàn bộ quận Thanh Xuân, một phần quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và Từ Liêm bị ảnh hưởng, khoảng hơn 70 nghìn hộ dân bị mất nước.

Tiếp đó, ngày 16/12/2013, đường ống cấp nước sạch từ sông Đà cho khu vực Hà Nội lại bị vỡ khiến địa bàn khu vực Tây Nam Hà Nội (khu vực sử dụng nước của Nhà máy nước Sông Đà) bị mất nước…

Nguyên nhân đơn vị chủ quản đường ống dẫn nước này đưa ra đều là địa chất tại đại lộ Thăng Long (tuyến chôn đường ống) chưa ổn định, thường xuyên sụt lún, mà áp lực trong đường ống quá lớn dễ gây vỡ thành ống.