Bảo đảm mục tiêu kép trong tổ chức kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020).

Tại cuộc họp, đại diện các tổ chức, đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình, hoạt động, sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Dự kiến, kế hoạch có 51 nội dung tổ chức trước, trong và sau dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Đến nay, 37 nội dung đã triển khai, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. 8 nội dung được đề xuất điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức và 6 nội dung đề xuất không thực hiện.
  Điểm nhấn chuỗi sự kiện, hoạt động là lễ dâng hương, tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ tại các điểm di tích: Đền Đô, Bắc Ninh; cố đô Hoa Lư, Ninh Bình và Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Cụ thể, điểm nhấn chuỗi sự kiện, hoạt động là lễ dâng hương, tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ tại các điểm di tích: Đền Đô, Bắc Ninh; cố đô Hoa Lư, Ninh Bình và Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội (dự kiến tổ chức vào ngày 9-10); Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 tổ chức vào ngày 10-10.
Trước đó, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan sinh động sẽ được triển khai tổ chức, như: Dựng 25 cụm pano tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô, ngã ba các tuyến phố chính; thực hiện 10 tuyến trang trí chiếu sáng, 1.500 giá cờ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố trung tâm; khai mạc 7 triển lãm, trưng bày sách, ảnh, thư pháp, ra mắt 6 ấn phẩm sách, 6 phim tư liệu... về dấu ấn lịch sử Thăng Long - Hà Nội.
Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, chương trình giáo dục truyền thống, hội thảo, hội thi, trao giải cuộc thi sáng tác, cuộc vận động... được tổ chức, nhằm khơi dậy, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào, đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền, vận động, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trong các tầng lớp nhân dân.
Trong dịp này, toàn thành phố có 13 công trình khởi công và khánh thành, thiết thực kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, trong đó có 1 công trình khởi công và 12 công trình khánh thành. Đến nay, các công trình cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu.
Đánh giá tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý biểu dương những nỗ lực của các đơn vị hướng đến mục tiêu bảo đảm yêu cầu, mục đích, ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm lớn của Thủ đô cũng như cả nước.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các sự kiện, chương trình, hoạt động phải thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm hiệu quả tôn vinh, quảng bá, đồng thời, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.
Với các hoạt động tổ chức ngoài trời, phải bảo đảm phòng, chống dịch theo "thông điệp 5K" như hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm: Đeo khẩu trang nơi công cộng, vệ sinh khử khuẩn, không tập trung đông người, khai báo y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Đối với các hoạt động còn băn khoăn về hiệu quả quản lý, tổ chức, kiểm soát phòng, chống dịch cần đề xuất tạm dừng.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trực quan sinh động tạo không khí phấn khởi; khai thác thế mạnh công nghệ tổ chức các chương trình online, trực tuyến, tăng hiệu quả lan tỏa...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần