Vì sự hài lòng của người dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/1, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.
Nỗ lực không ngừng nghỉ

Theo báo cáo, năm 2015, Sở GTVT đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt 103%, chi cho xây dựng cơ bản đạt 120% kế hoạch; hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 công trình hạ tầng lớn, tu sửa, nâng cấp hàng chục tuyến giao thông cũ, hàng trăm tuyến chiếu sáng đô thị cùng hệ thống đèn tín hiệu, tổ chức tốt giao thông đẩy lui ùn tắc và kéo giảm TNGT trên toàn địa bàn TP… Đặc biệt, Sở GTVT đã đóng vai trò chủ đạo, chủ động trong việc phối hợp cùng các huyện, xã thực hiện thành công kế hoạch xây dựng, phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015, góp phần quan trọng giúp các địa phương đạt đủ tiêu chí công nhận nông thôn mới.
Hầm chui Trung Hòa. 	Ảnh: Phạm Hùng
Hầm chui Trung Hòa. Ảnh: Phạm Hùng
Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường: “Năm 2015, chỉ số phát triển giao thông của Việt Nam tăng 9 bậc. Trong đó có sự đóng góp thành tích ngoạn mục của Thủ đô mà đơn vị giữ vai trò chủ chốt là Sở GTVT Hà Nội”.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nhận xét: “Năm qua, Hà Nội có 2 lĩnh vực nổi bật nhất, thành công nhất là phát triển giao thông và xây dựng nông thôn mới, cả 2 đều mang dấu ấn đậm nét của Sở GTVT”.

Vì sự hài lòng của người dân

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, năm 2016, ngành giao thông Thủ đô tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tập thể Sở phải liên tục phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra. Ông Vũ Văn Viện đã xác định 4 trọng tâm công tác của Sở GTVT Hà Nội năm 2016: Một là, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, đưa vào sử dụng để nâng cao năng lực giao thông, giảm thiểu UTGT khu vực nội đô.

Hai là, đề xuất, tham mưu cho Bộ GTVT, UBND TP hoàn thiện các quy định, hướng dẫn áp dụng trong hoạt động giao thông vận tải.

Ba là, tăng cường quản lý, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới luồng tuyến vận tải hành khách, xử lý có hiệu quả tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Bốn là, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, nâng cao năng lực phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN. Giám đốc Vũ Văn Viện cũng đề nghị Bộ GTVT tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm với Sở GTVT Hà Nội để có sự thống nhất chung trong công tác xây dựng, đấu nối, phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã trao tặng Bằng khen và Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở GTVT đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh: “Phần thưởng cao nhất là sự hài lòng của người dân. Mỗi lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Sở GTVT Hà Nội hãy nỗ lực hết mình để dành lấy phần thưởng cao nhất đó, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua yêu nước và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Năm 2015 vừa qua, Sở GTVT Hà Nội có: 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ; 13 tập thể, 27 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 9 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP; 2 đơn vị, 3 tập thể nhận Cờ thi đua của TP; 2 đơn vị, 13 tập thể, 16 cá nhân nhận cờ thi đua của Bộ GTVT; 65 tập thể, 108 cá nhân được Sở GTVT tặng Bằng khen; 7 cá nhân đạt danh hiệu “Tấm gương tiêu biểu cho sự phát triển GTVT Thủ đô”.