Báo động nạn đá gà ăn tiền ngày Tết

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cận Tết, tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi gà (đá gà) diễn ra khá phức tạp tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Trước tệ nạn trên, công an các tỉnh, thành đã lên kế hoạch triệt phá.

Triệt phá các ổ nhóm đá gà ăn tiền
Đá gà là trò giải trí dân gian có từ lâu đời, thường diễn ra vào dịp lễ hội của các làng quê. Thời gian qua, trò chơi này đã bị biến tướng thành tệ nạn cờ bạc, đá gà ăn tiền, có những kèo đá gà lên tới hàng tỷ đồng. Những ngày Tết, tại các xới đá gà diễn ra phức tạp hơn.

Mới đây, ngày 28/1, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại địa bàn xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Kiểm tra khu vực đồi cây bạch đàn thuộc xã Lam Sơn, lực lượng chức năng phát hiện nơi này có dựng lán khung sắt kiên cố, lợp mái tôn, bên trong lán có 3 quây gà trong đó 2 quây gà có 2 cặp gà đang đá. Xung quanh 2 quây gà có khoảng 50 đối tượng đứng xem và cá cược, đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Lực lượng công an đã bắt giữ được 40 đối tượng cùng tang vật gồm 2 cặp gà chọi và nhiều tang vật liên quan khác.
 Các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại địa bàn xã Lam Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bị bắt giữ cùng tang vật.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, lợi dụng thời gian cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đối tượng Nguyễn Xuân Hưởng (sinh năm 1984,) và Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1977), cùng trú tại huyện Tam Nông đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thu hút nhiều đối tượng ở địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận tham gia. Ngày 28/1, Hưởng và Hùng đứng ra tổ chức cho Trần Văn Việt (sinh năm 1983 ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Đặng Văn Quý (sinh năm 1993, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) là chủ của 2 gà chọi cùng các đối tượng khác đánh bạc dưới hình thức đá gà thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Trường hợp tương tự, ngày 23/1, Công an TP Cần Thơ đã ập vào bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tang vật các lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường, gồm hơn 800 triệu đồng, 6 con gà đá cùng một số tang vật khác có liên quan. Cơ quan công an xác định, điểm đá gà ăn thua bằng tiền nêu trên do đối tượng Hoàng Quý (sinh năm 1975, trú tại quận Ninh Kiều) cầm đầu.
Trước đó, ngày 10/1, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ cũng đã bắt quả tang 153 đối tượng đến từ các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp… đang tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một kho gạo bỏ hoang huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường, gồm: 38 con gà đá, 17 xe ôtô, 138 xe mô tô, thu trên chiếu bạc khoảng 558 triệu đồng, tiền thu trong người các đối tượng trên 1,6 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ 153 đối tượng có liên quan.

Có thể bị xử lý hình sự lên đến 7 năm tù

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho rằng, thú đá gà ngày Xuân từ lâu trở thành thú chơi dân gian tao nhã, vừa có tính tiêu khiển, vừa biểu hiện cho tinh thần thượng võ, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về. Tuy nhiên, thú chơi này có nhiều biến tướng, trở thành vấn nạn đá gà ăn tiền trong những năm vừa qua. Các tay cờ bạc mượn cớ đá gà để đánh cược, đặt cửa ăn tiền khi diễn ra các cuộc đá gà đã làm cho trò chơi dân gian bị méo mó.
Các con bạc khát nước chơi với số tiền rất lớn, lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho một cuộc đá gà không phải là hiếm trong thời gian vừa qua, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Để từng bước đẩy lùi tình trạng đá gà ăn tiền cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Theo quy định của pháp luật, tham gia chơi đá gà ăn tiền có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự về tội đánh bạc với khung hình phạt cao nhất là từ 3 - 7 năm tù.

Đồng quan điểm, luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được quy định, hướng dẫn tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Cụ thể: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng.

“Người phạm tội thực hiện hành vi đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau. Nếu trước đầy đánh bạc chủ yếu là bằng hình thức tổ tôm, xóc đĩa, bài tây thì bây giờ có rất nhiều hình thức đánh bạc như chơi số đề, cá độ bóng đá, chọi gà, cá độ đua ngựa, đua xe… thủ đoạn phạm tội cũng rất tinh vi. Để ngăn chặn hành vi đá gà ăn tiền, cơ quan công an địa phương cần phải gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở những đối tượng nghi vấn có thể tổ chức đá gà, cờ bạc để giáo dục, răn đe về nguy cơ họ sẽ thực hiện hành vi phạm tội. Điều này sẽ ngăn chặn được tệ nạn ngày Tết” - luật sư Bùi Quang Thu nêu quan điểm.

"Để từng bước đẩy lùi tình trạng đá gà ăn tiền cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân." - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông - luật sư Nguyễn Hữu Toại

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần