Báo động tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe trong những ngày nghỉ lễ

Hoàng Hiệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 2/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử phạt 496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Đáng chú ý, trong ngày nghỉ lễ thứ ba này, vi phạm về nồng độ cồn có xu hướng tăng hơn so với những ngày trước.

Xấp xỉ 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được ghi nhận trong ngày 2/5. (Ảnh minh hoạ)

Theo số liệu từ Cục CSGT, trong ngày 2/5, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm giao thông (tăng tăng 4.921 trường hợp, xấp xỉ 163,4% so với ngày nghỉ lễ thứ 3 của năm 2019), phạt 2 tỷ 990 triệu đồng. Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô; tước 428 giấy phép lái xe các loại.
Đáng chú ý, chỉ trong ngày hôm nay, lực lượng CSGT đã xử lý đến 496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng hơn 180 trường hợp so với ngày 1/5 (316 trường hợp vi phạm). Nguyên nhân được cho là rất đông các gia đình đã tổ chức gặp gỡ, tập trung ăn uống trong ngày hôm nay trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc vào ngày mai (3/5). Nhiều người sử dụng rượu bia, sau đó lái xe khiến nguy cơ tai nạn tăng cao.
Trong ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 22 người. Tất cả các vụ TNGT trong ngày 2/5 đều xảy ra trên đường bộ và có xu hướng tăng so với 2 ngày trước đó là 30/4 và 1/5.
Đại diện lãnh đạo Cục CSGT nhận định, một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông gia tăng chính là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi lái xe.