Báo Hàn kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Hàn Quốc ở tứ kết

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ DongA kỳ vọng vào viễn cảnh U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng 8 đội mạnh nhất: "HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam nhắm vé tứ kết gặp U23 Hàn Quốc trong trận đấu sống còn của bảng D".

Vào tối 16/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của bảng D U23 châu Á 2020 gặp U23 Triều Tiên trong bối cảnh không còn quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Nếu U23 Jordan và U23 UAE (cùng 4 điểm) hòa có bàn thắng, thầy trò HLV Park Hang Seo (2 điểm) sẽ bị loại dù đánh bại U23 Triều Tiên với bất kỳ tỷ số nào.
 
 
Nếu U23 UAE hay U23 Jordan thua ở lượt trận cuối, còn U23 Việt Nam thắng với bất kỳ tỷ số nào là chắc chắn đi tiếp. Trường hợp 2 đại diện Tây Á hòa 0-0, chiến thắng 2-0 cũng đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào tứ kết.
Nhìn chung, cơ hội dành cho U23 Việt Nam không quá cao. Bên cạnh truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam, dư luận Hàn Quốc - quê hương của thầy Park cũng rất quan tâm tới nhà đương kim á quân. Trang DongA nhận định trong bài viết mới đây: "HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam rơi vào tình trạng báo động đỏ trong hành trình giành vé dự Olympic".
"Sau 2 trận hòa liên tiếp, U23 Việt Nam chỉ xếp thứ 3 bảng D. Nếu muốn vào tứ kết, họ phải đánh bại U23 Triều Tiên và chờ đợi kết quả trận U23 Jordan - U23 UAE. Bản thân HLV Park Hang Seo thừa nhận cảm thấy khó hiểu vì điều lệ mới của VCK U23 châu Á nhưng vẫn quyết tâm cùng học trò chiến đấu hết mình", trích đoạn bài viết trên DongA.
Mặt khác, DongA kỳ vọng vào viễn cảnh U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng 8 đội mạnh nhất: "HLV Park Hang Seo và U23 Việt Nam nhắm vé tứ kết gặp U23 Hàn Quốc trong trận đấu sống còn của bảng D".
U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng C (9 điểm/3 trận, ĐKVĐ U23 Uzbekistan xếp nhì bảng với 4 điểm) và gặp đội nhì bảng D ở tứ kết. Chính vì vậy, không loại trừ khả năng U23 UAE và U23 Jordan sẽ chiến đấu hết mình cho ngôi đầu bảng D để tránh đội tuyển "xứ kim chi".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần