Bão Khanun có dấu hiệu mạnh lên

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hồi 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên. Đến 07 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.
 Đường đi của cơn bão số 11. Ảnh: nchmf.gov.vn
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc từ vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng có gió giật cấp 7-8.
Trung tâm cũng đưa ra cảnh báo, lũ trên sông Hoàng Long đang xuống chậm. Lúc 09 giờ ngày 14/10, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,11m (trên BĐ3: 0,11m). Đồng thời Trung tâm đưa ra dự báo, trong 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 3,80m (dưới BĐ3: 0,2m); Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 3,50m (BĐ2); Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2. Trong 12 giờ tới, ngập lụt tiếp tục diễn ra ở Ninh Bình.

Còn theo thống kê của Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến 17h ngày 13/10 số người chết do đợt mưa lũ lớn (từ ngày 10-12/10) đã lên đến 59 người; số người mất tích 36 người. Riêng tỉnh Hoà Bình 22 người chết, 13 người mất tích và 5 người bị thương.

Sau gần 2 ngày dứt mưa, nhiều khu vực ở Hà Nội, Hoà Bình, Yên Bái, Sơn La vẫn bị cô lập do ngập nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần