Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải A giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Loạt bài "Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn", của nhóm tác giả Hồng Hạnh - Công Thọ (báo Kinh tế & Đô thị) đã đạt giải A Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao giải A cho các tác giả
Sáng 17/12, TP Hà Nội tổ chức lễ trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018.
Tại Lễ trao giải, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao giải A Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I - năm 2018 cho loạt bài "Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn", của nhóm tác giả Hồng Hạnh - Công Thọ (báo Kinh tế & Đô thị).
Đây là loạt bài gồm 4 kỳ: Chiêu cướp khách của “biệt đội chăn Tây”; “Đội quân” hàng rong và kỹ nghệ “chặt chém” khách Tây; “Biệt đội chăn Tây”, “đội quân” hàng rong trần tình thủ đoạn “chặt chém” khách Tây; Hãy hành động vì môi trường du lịch sạch!.
Loạt bài được thực hiện khi Thủ đô Hà Nội đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 06-NQ/TU về phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chương trình 04- CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”;…
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao bằng khen cho nhà báo Dương Công Thọ - tác giả đạt giải A
Loạt bài xuất phát từ việc phóng viên tiếp nhận phản ánh của người dân về nạn chặt chém ở Sân bay Quốc tế Nội bài, khu phố đi bộ quanh hồ Gươm. Nhóm tác giả đã thâm nhập, đóng vai khách nước ngoài, điều tra, khảo sát thực tế ở những địa điểm tập trung đông đảo du khách quốc tế như Sân bay Quốc tế Nội Bài, khu phố cổ Hà Nội, không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận… để lật tẩy những chiêu trò, thủ đoạn chèo kéo, lừa đảo, chặt chém du khách quốc tế của tài xế taxi dù, đội “cò” taxi sân bay, đội bán hàng rong, tài xế xích lô.
Cùng với đó, loạt bài đã phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan để thấy được những “lỗ hổng” trong chính sách quản lý môi trường du lịch. Sau đó, loạt bài phỏng vấn các nhà quản lý, cơ quan chức năng, chuyên gia, doanh nghiệp, người dân… để tìm ra giải pháp căn cơ, bài bản giúp làm sạch môi trường du lịch Thủ đô.
Loạt bài hiệu quả ngay sau khi đăng bài đầu tiên. Cụ thể, đối tượng tài xế taxi “chặt chém” khách nước ngoài đã chủ động đến Tòa soạn Báo Kinh tế và Đô thị thông qua Báo trả lại số tiền 30USD lấy của du khách người Ấn Độ Chandan. Sau khi báo Kinh tế và Đô thị chuyển lại số tiền cho du khách Chandan, anh đã rất cảm kích và thay đổi ấn tượng xấu về du lịch Hà Nội nói riêng, Việt nam nói chung. Cùng với đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt một số đối tượng Phạm Thị Phương - người bán hàng rong “chặt chém” du khách và xử phạt mức cao nhất là 2,5 triệu đồng.
Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả
Cũng tại giải này, tác giả Linh Anh nhận giải C với chùm bài "Thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử: Nắn chỉnh hành vi lệch chuẩn văn hóa". Đây là loạt bài có cái nhìn toàn diện, sâu sắc, bám sát vào quá trình gần 10 năm cho ý tưởng, sự ra đời và quá trình thực hiện 2 Quy tắc ứng xử. Loạt bài đi từ nguyên nhân của sự việc, với những thông tin phản ánh rõ nét các vụ việc nổi cộm trong ứng xử văn hóa: Từ việc “hôi hoa” ở Lễ hội hoa tại Hồ Gươm, đến sự việc giẫm đạp, trèo tường trong dịp mở cửa miễn phí của công viên nước Hồ Tây.
Dưới cách nhìn, đánh giá của các chuyên gia như họa sĩ Phan Cẩm Thượng, nhà văn Bằng Việt đã chỉ ra quá trình dẫn đến nguyên nhân của các hiện tượng trên. Để từ đó dẫn dắt người đọc vào ý tưởng cho ra đời bộ Quy tắc ứng xử theo mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình 04-Ctr/TU năm 2010-2015.
Ngoài ra, nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan, Lại Quang Tấn của Báo Kinh tế & Đô thị còn nhận giải thêm giải Khuyến khích với chùm bài "Vi phạm trong công tác trùng tu di tích đình Lương Xá (Ứng Hòa, Hà Nội)".
Tại Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I - năm 2018, báo Kinh tế & Đô thị nhận giải B với loạt bài "Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ" của tác giả Vũ Thị Minh Hiền; giải C loạt bài "Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ: Xu hướng tất yếu" của nhóm tác giả Vũ Thị Minh Hiền, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thủy Tiên; giải Khuyến khích của tác giả Vân Thiêng với chùm bài "Công tác cán bộ"; giải Khuyến khích của tác giả Thủy Tiên với bài "Lạc quan về hiệu quả kiểm soát tham nhũng".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần