Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải B Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/11, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020.

Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tới dự lễ trao giải có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở T.Ư và Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương.
 Các đại biểu tới dự lễ trao giải. Ảnh: Ngọc Tú.

Sau 2 năm tổ chức và triển khai, tính đến hết ngày 20/9/2020, Ban tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương.
Hội đồng chung khảo đã chọn được 81 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Đặc biệt; 5 giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích. Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự được trao giải B với loạt bài “Cuộc chiến chống dịch Covid-19: Dân nghèo thành thị không đơn độc” của tác giả Trần Oanh - Hải Lý - Lại Tấn - Nguyễn Bùi Tam.
 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao Giải B cho đại diện nhóm tác giả Báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Ngọc Tú.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhìn chung các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt tập trung vào chủ đề xây dựng và củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: “Các tác phẩm đạt giải năm nay nổi bật bởi những phát hiện có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao; nhiều vấn đề thời sự mang hơi thở thực tiễn của cuộc sống, vấn đề Nhân dân quan tâm về thành tựu của đất nước, góp phần cổ vũ, phát huy tinh thần đoàn kết, ý trí tự lực tự cường”.
 Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho hay: “Thời gian qua, báo chí đã bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước. Đồng thời, báo chí đã kịp thời phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Báo chí đã tiên phong trong việc phản bác những thông tin sai trái, gây hoang mang trong dư luận; thực hiện tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của Nhân dân. Tích cực tham gia viết bài về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thông tin kịp thời những chích sách và chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ”.

“Đối với việc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, báo chí đã bám sát và phản ánh chân thực việc tập hợp khối đại đoàn kết các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tình hình Nhân dân và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành về vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Đặc biệt, báo chí đã phản ánh đậm nét sự ủng hộ toàn dân trong phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng bị thiên tai” - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải Đặc biệt cho đại diện Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Ngọc Tú.
Mặt khác, báo chí cũng đã phản ánh kịp thời, sắc sảo việc thực hiện, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; vai trò đặc biệt của MTTQ về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, các hoạt động đối ngoại Nhân dân và nâng cao chất lượng của mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam bày tỏ, các nhà báo tiếp tục tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, tiếp tục đồng hành cùng MTTQ củng cố, phát huy, khơi nguồn sức mạnh để tạo đồng lực có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm “Đoàn kết toàn dân chống dịch Covid-19” của Đài Truyền hình Việt Nam.

- 5 giải A thuộc về các tác phẩm: “Đượm nghĩa tình chương trình hỗ trợ nhà ở cho đồng bào nghèo Mường Nhé, Điện Biên của Bộ Công an” của báo Công an Nhân dân; “Hoa lan thế chỗ hoa Anh túc - Hành trình thay đổi phận người” của Đài Tiếng nói Việt Nam; “Người đại biểu dân cử: Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực - Một nhà tận tụy ái quốc” của Truyền hình Quốc hội; “Những tấm lòng cao cả” của báo điện tử Đại Đoàn Kết; Phóng sự ảnh “Xuân Quê hương 2019: Kiều bào chung tay xây dựng đất nước” của Báo ảnh Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần