Báo Kinh tế & Đô thị giành bốn giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2016

Sỹ Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2016, Ban Tổ chức (BTC) Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội nhận được 143 tác phẩm, trong đó có 17 tác phẩm phát thanh - truyền hình của 13 đơn vị báo chí gửi tham dự. Qua vòng sơ khảo, 88 tác phẩm xuất sắc được Hội đồng giám khảo xét chọn vào vòng chung khảo.

* Báo Kinh tế & Đô thị giành 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích
Tại vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo Giải báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội đã lựa chọn được 29 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải theo cơ cấu như sau:
- 2 Giải Nhất: Thuộc về tác phẩm báo in: “Văn hóa Thăng Long - Hà Nội: Sự trao truyền, tiếp biến và bồi đắp” của tác giả Hồ Quang Lợi (báo Hànộimới) và tác phẩm truyền hình: “Các mẹ không chờ được nữa!” của tác giả Nguyễn Thu, Quang Quý, Trọng Hoàng (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội).
- 3 Giải Nhì: gồm các tác phẩm: “Trường Sa trong trái tim kiều bào” của tác giả Lại Bá Hà (báo Kinh tế & Đô thị); “Lớp lớp cột mốc sống giữ biển” của nhóm phóng viên Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Trường, Đinh Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Phong (báo Hànộimới); "Cá chết hay hồ chết” của các tác giả Lê Huyền (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội).
 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm quan gian báo xuân Báo Kinh tế& Đô thị
- 4 Giải Ba, gồm các tác phẩm: "Hà Nội triển khai hàng loạt biện pháp giúp người dân được sử dụng nước sạch" của tác giả Khắc Hạnh (báo Pháp luật & xã hội); “Điều chỉnh nâng tầm dự án nhà ở - Căn bệnh đô thị cần sớm chữa trị" của nhóm phóng viên Kinh tế - xã hội, Báo An ninh Thủ đô; "Nghĩa tình thầy trò thời @" của tác giả Trần Hoàng Lan (báo Phụ nữ Thủ đô); "Tình dân quân nơi địa đầu Tổ quốc" của tác giả Trọng Tùng (báo Kinh tế & Đô thị).
- 20 Giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm "Nhận thức đúng để không mắc mưu kẻ xấu" của nhóm phóng viên Nội chính, báo Hànộimới; "Trường Sa trong tim ta" của các tác giả Chí Kiên, Ngọc Diệp (báo Hànộimới); "Lãng phí công sở" của tác giả Tuấn Điệt (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); "Mạnh tay cắt thủ tục “hành là chính” của tác giả Chính Trung (báo An ninh Thủ đô); "30 năm đổi mới - những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử" của tác giả Viết Thông - Thái Sơn - Bình Yên - Xuân Trường - Võ Lâm (báo Hànộimới); "Một loạt công trình xây dựng phạm luật tại xã Yên Bài, Ba Vì có vô can?" của tác giả Hạnh Khắc (báo Pháp luật & xã hội); "Thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội" của tác giả Quốc Toản (báo Kinh tế & Đô thị); "Những sáng kiến đổi mới về Cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm tại Hà Nội" của tác giả Điệp Quyên (báo Pháp luật & xã hội); "Thực phẩm bẩn “chen nhau” đến quán cơm, nhà hàng" của tác giả Khắc Nam (báo Tuổi trẻ Thủ đô); "Tinh giản biên chế: Vì một bộ máy gọn nhẹ hiệu quả” của tác giả Hà Lê (báo Lao động Thủ đô); "Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Loay hoay tìm giải pháp" của tác giả Tú Linh (báo Tuổi trẻ Thủ đô); "Đường ngang dân sinh: cái bẫy chết người" của tác giả Nguyễn Tuấn (Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội); "Cuộc chiến chống bất bình đẳng giới trong gia đình" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà (báo Phụ nữ Thủ đô); "Nhận diện cát tặc trên các sông ở Hà Nội" của tác giả Thanh Quang (báo An ninh Thủ đô); "Hệ lụy từ chung cư biệt thự bỏ hoang" của tác giả Mai Hương, Thu Thủy, Hồng Hải, Trang Thu, Ngô Hùng (báo Lao động Thủ đô); "Khổ như nhà ở tái định cư" của tác giả Vũ Cúc - Công Trình (báo Kinh tế & Đô thị); "Hậu phương vững chắc của người lính biển" của tác giả Song Hà (báo Quốc phòng Thủ đô); "Xuân muộn Lai Sơn" của tác giả Việt Ân (báo Cựu chiến binh Thủ đô); "Buồn vui ca trù" của tác giả Miên Thảo (báo Người Hà Nội); "Xây dựng trường chuẩn quốc gia" của tác giả Vũ Toàn, Kiều Giang (Tạp chí Giáo dục Thủ đô).
Dự kiến, Lễ trao Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội 2016 sẽ được Hội Nhà báo TP tổ chức vào dịp diễn ra Hội báo Xuân Đinh Dậu - Hà Nội 2017, ngày 17/1/2017, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.