Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 13/3

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không điều chỉnh các mục tiêu phát triển trong năm 2020; Dấu ấn Đảng bộ TP Hà Nội qua ảnh; Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân phúc: Biến nguy cơ thành thời cơ; Sáp nhập Thôn, Tổ Dân phố: Cần tiếp tục gỡ vướng từ cơ sở; Cấp phép xây dựng ngoài đê: Tránh để lợi dụng cơ chế; Vụ người dân “ngã ngửa” vì tiền nước tăng đột biến tại quận Hoàng Mai: Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó; WHO tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là đại dịch: Hợp tác toàn cầu kiểm soát dịch; Bệnh viện sẵn sàng các kịch bản ứng phó với dịch... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 13/3/2020.

 Dây chuyền lắp ráp xe Mazda của Công ty THACO tại Khu Kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam). Ảnh Danh Lam

Thủ Tướng Chính phủ nguyễn Xuân phúc: Biến nguy cơ thành thời cơ

Sáng 12/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc với các tập đoàn kinh tế tư nhân cả nước, nhằm huy động hiến kế sáng tạo, chủ động và đóng góp cho kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong bối cảnh dịch Covid-19. (Xem thêm)

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện một số doanh nghiệp. Ảnh Thống Nhất

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Không điều chỉnh các mục tiêu phát triển trong năm 2020

“Hà Nội không điều chỉnh các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2020”- đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Cán sự Đảng UBND TP về tình hình thực hiện kế hoạch và các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020; tiến độ triển khai các dự án trọng điểm và giải pháp tháo gỡ khó khăn diễn ra sáng 12/3(Xem thêm)

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Thanh Hải

Dấu ấn Đảng bộ Thành phố Hà Nội qua ảnh

Ngày 12/3, Sở VH&TT Hà Nội khai mạc triển lãm “Hà Nội, niềm tin và khát vọng vươn cao” tại Bảo tàng Hà Nội, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020). Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội NgôVăn Quý. (Xem thêm)

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng các đại biểu thăm quan triển lãm. Ảnh Phạm Hùng

Sáp nhập Thôn, Tổ Dân phố: Cần tiếp tục gỡ vướng từ cơ sở

Ngay sau khi HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết ngày 21/2/2020 và UBND TP ban hành Quyết định 886 ngày 27/2/2020 về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố (TDP) thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn TP năm 2020, các địa  phương trong diện có tổ, thôn phải sắp xếp đã nhanh chóng thực hiện theo đúng yêu cầu. (Xem thêm)

 Lãnh đạo phường Phố Huế trao quyết định chỉ định tổ trưởng TDP lâm thời cho các cán bộ cơ sở. Ảnh Thùy Linh

Cấp phép xây dựng ngoài đê: Tránh để lợi dụng cơ chế

Thời gian qua, tình hình vi phạm trật tự xây dựng (xây dựng sai phép, trái phép), vi phạm pháp luật về đê điều tại các khu vực ngoài đê sông Hồng diễn ra phức tạp, khó xử lý. Trong khi đó, nhu cầu về sửa chữa, cải tạo nhà của người dân tại các khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và UBND các quận, huyện, thị xã xem xét cấp phép xây dựng để sửa chữa, cải tạo công trình hiện có theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. (Xem thêm)

 Cấp phép cải tạo, sửa chữa nhà khu vực dân cư ngoài đê sông Hồng cần phải cẩn trọng với việc lợi dụng cơ chế.

Vụ người dân “ngã ngửa” vì tiền nước tăng đột biến tại quận Hoàng Mai: Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Vừa qua, dư luận xôn xao về việc một gia đình tại quận Hoàng Mai nhận được hóa đơn đề nghị thanh toán tiền nước tháng 2 với số tiền gần 10,5 triệu đồng (các tháng trước cao nhất khoảng 150.000 đồng). Chưa dừng ở đó, trong quá trình xử lý, theo phản ánh của người dân, nhân viên chốt số nước còn “gợi ý” cho khách hàng cách để không phải đóng cả số tiền nước tăng vọt nói trên. (Xem thêm)

 Nhân viên Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Hoàng Mai kiểm tra đồng hồ nước gia đình nhà anh C. Ảnh gia đình cung cấp.

WHO tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là đại dịch: Hợp tác toàn cầu kiểm soát dịch

Trong cuộc họp báo đêm 11/3 (giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là “đại dịch” (pandemic).  Điều này đặt ra yêu cầu mới trong công tác hợp tác đa quốc gia phòng chống dịch Covid-19. (Xem thêm)

 Phun thuốc khử trùng trên phố Trúc Bạch. Ảnh  Nguyễn Trọng 

Bệnh viện sẵn sàng các kịch bản ứng phó với dịch 

Với việc xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam bước vào giai đoạn mới. Tại Hà Nội, các bệnh viện đã sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19, kể cả trong tình huống xấu nhất. (Xem thêm)

 Bệnh viện Thanh Nhàn sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19, kể cả tình huống xấu nhất

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần