Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 13/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19: 4 triệu người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi; Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tập trung khai thác những câu chuyện gần gũi của Bác với Nhân dân: Hà Nội trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho TP Mátxcơva… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/5/2020.

 Trang nhất số báo 109 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/5/2020
Thêm 6 dịch vụ công Trực Tuyến hỗ Trợ đối Tượng bị ảnh hưởng bởi covid-19: 4 triệu người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi
Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ được tích hợp them 6 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nhằm hỗ trợ người dân, DN, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Những DVCTT mới này sẽ giúp rút ngắn thời gian thực hiện từ 6 - 10 ngày làm việc so với cách triển khai trực tiếp.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu bấm nút khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.  Ảnh Thống Nhất
Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tập trung khai thác những câu chuyện gần gũi của Bác với Nhân dân
Chiều 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã dự sơ duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt và rà soát công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo trong buổi sơ duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt cho lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hà Nội trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho TP Mátxcơva
Chiều 12/5, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, thay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng TP Mátxcơva (Liên bang Nga) và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga một số vật tư y tế nhằm góp phần hỗ trợ người dân Mátxcơva chống dịch Covid-19. 
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng TP Mátxcơva và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga một số vật tư y tế
Hàng loạt cửa hàng đóng cửa, trả mặt bằng: Người kinh doanh học cách thích nghi
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều DN, tiểu thương, kinh doanh thua lỗ. Nhiều cá nhân, DN thậm chí không thể tiếp tục cầm cự, dẫn đến hàng loạt các cửa hàng phải đóng cửa, treo biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, dịch bệnh chính là phép thử để các DN, cá nhân học được bài học thích nghi và tìm thêm những hướng kinh doanh mới. 
 Nhà treo biến cho thuê trên phố cổ Hà Nội
Lợi nhuận ngân hàng giảm mạnh
Tình trạng sụt giảm lợi nhuận của các ngân hàng hầu hết đều do tăng trưởng thu nhập lãi thuần chậm vì giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng thấp và tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. 
 Khách hàng giao dịch tại HDBank, chi nhánh Hoàn Kiếm. Ảnh Thanh Hải
Giao thông Hà Nội tái diễn nạn ùn tắc
Sau thời gian giãn cách xã hội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội hiện đã cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. Vì thế, áp lực giao thông tăng cao, có thời điểm trên một số tuyến đường rơi vào tình cảnh tê liệt. 
 Tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) ùn tắc lúc 7h30 sáng 12/5.  Hải Linh
Trông xe dưới gầm cầu: Phải quản chặt ngay từ đầu
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận phương án của Sở GTVT, về việc sử dụng tạm khu vực một số gầm cầu làm nơi trông giữ phương tiện. Như vậy, sau khi Bộ GTVT lên tiếng ủng hộ, Hà Nội đã chính thức triển khai cấp phép cho các điểm trông giữ đặc thù này.
 Trông xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.  Ảnh Trọng Đảng
Hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lĩnh án tổng cộng 27 năm tù
Chiều 12/5, TAND Cấp cao tại Hà Nộiđã tuyên án đối với hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các bị cáo khác trong vụ án thâu tóm công ở Đà Nẵng. 
 Hai bị cáo Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến tại tòa. TTXVN
Kiến nghị làm rõ hành vi vu khống của Ủy viên HĐQT trường Pascal
Trong 2 ngày 8 và 9/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại trường trường Tiểu học và THCS Pascal. TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm án từ hình phạt tù treo sang phạt cải tạo không giam giữ đối với 2 bị cáo. 
 Bị cáo Đỗ Văn Hà (65 tuổi) bảo vệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Việt Nam (TDS). Ảnh TTXVN
Cuộc đua chọn trường đầu cấp
Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021. Năm nay, do diễn biến tình hình dịch bệnh, thời gian tuyển sinh đầu cấp đã lùi lịch khoảng một tháng so với năm trước. Tuy nhiên, ngay khi học sinh chưa trở lại trường, một số trường đã hết hồ sơ đăng ký tuyển sinh.
 Đón các em học sinh lớp 1 nhập trường trong Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 tại trường Tiểu học Gia Quất, quận Long Biên. Ảnh Danh Lam
Xã Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội các chi bộ
Từ đầu năm đến nay, Nhân dân và cán bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid-19, tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM. 
 Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại xã Đồng Tâm
Mỹ dọa giáng đòn nếu Trung Quốc lật kèo
Cuộc hội đàm qua điện thoại hồi cuối tuần qua những tưởng đã xoa dịu những căng thẳng thương mại leo thang giữa 2 cường quốc Mỹ - Trung Quốc trong thời điểm khủng hoảng dịch bệnh, thì mới đây tranh cãi lại nổ ra từ một tiết lộ về khả năng “lật kèo” của Bắc Kinh.
 Tổng thống Donald Trump nói về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 11.5.