Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 15/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khắc phục sớm đứt gãy của chuỗi sản xuất; Xây dựng cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù: Tạo động lực cho Hà Nội phát triển bền vững; Làm sâu sắc hơn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/6/2020.

 Trang nhất số báo 137 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/6/2020
Khắc phục sớm đứt gãy của chuỗi sản xuất
Trong ngày đầu tiên thảo luận tại hội trường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, nhiều đại biểu (ĐB) Quốc hội đã đề cập đến vấn đề lớn hiện nay là dịch Covid-19 gây ra “đứt gãy” chuỗi sản xuất, có thể kéo dài nhiều năm, để lấp đầy lỗ hổng, ngoài việc thu hút chọn lọc dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cần hỗ trợ, đồng hành cùng DN trong nước, góp phần mở lối thoát cho DN vượt qua khó khăn.
 Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội) phát biểu tại hội trường. Ảnh: Trọng Đức
Xây dựng cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù: Tạo động lực cho Hà Nội phát triển bền vững
Trong tuần này, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Tại phiên thảo luận toàn thể cuối tuần qua, đa số các ĐB Quốc hội ủng hộ việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù này, nhằm tạo động lực cho TP tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn.
 Hà Nội ngày càng văn minh hiện đại. Ảnh  Trần Dũng
Làm sâu sắc hơn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
Dự thảo “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội” được xây dựng công phu, nghiêm túc, thể hiện trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của những người trực tiếp và gián tiếp tham gia tổ văn kiện Đại hội. Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo, vẫn còn một số vấn về nội dung và hình thức biểu đạt nên lưu ý.
Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến của cán bộ nguyên lãnh đạo chủ chốt TP vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu lần thứ XVII đảng bộ TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Tuyên dương 187 người làm báo tiêu biểu toàn quốc
Cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu”. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Quang Thái
Chương trình khuyến mại Hà Nội 2020: Đòn bẩy kích cầu tiêu dùng
Với chủ đề “60 ngày vàng - rộn ràng mua sắm”, Chương trình khuyến mại tập trung TP Hà Nội 2020 được coi là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng mua sắm qua đó hỗ trợ DN tiêu thụ hàng hóa, phục hồi sản xuất hậu Covid-19. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả chương trình hành động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị BigC. Ảnh: Việt Linh
Nhiều triển vọng phục hồi hậu Covid-19
Triển vọng phục hồi kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-19 khá tươi sáng, với mức tăng trưởng dự báo đạt 5% trong năm 2020. Việt Nam có dư địa và đòn bẩy để kích thích kinh tế giai đoạn hậu Covid-19.
 Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: An Đăng
Sạch đường, đẹp ngõ nhờ “dân vận khéo”
Lựa chọn việc làm thiết thực với cách làm sáng tạo, mô hình “dân vận khéo” tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh và lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
 Bức tranh tường đã làm thay đổi bộ mặt con ngõ 108 phố Mai Động.

Kiểm định khí thải xe máy định kỳ: Vẫn chưa rõ mục đích

Các chuyên gia cho rằng kiểm soát khí thải xe máy là cần thiết nhưng đề nghị Bộ GTVT phải làm rõ mục đích, mục tiêu của đề xuất kiểm định khí thải định kỳ đối với xe máy.

 Kiểm soát khí thải định kỳ đối với xe máy cần có lộ trình khoa học, cụ thể. Ảnh: Hòa Thắnh

 Xe khách vượt tuyến “tung hoành” trên trục đường Vành đai 3

Hà Nội vẫn đang tiếp diễn tình trạng xe khách “trá hình”, vượt tuyến, gây mất trật tự, ATGT, rối loạn thị trường vận tải hành khách. Trong đó, đặc biệt nhức nhối là tình trạng các văn phòng xe chuyên tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh bám dọc trục đường Vành đai 3.
 Xe thương hiệu Phúc Lợi đón khách tại 71 Khuất Duy Tiến
Thanh Trì ngăn chặn tội phạm ma túy từ cơ sở
Những năm trước, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Thanh Trì diễn ra phức tạp với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh; số thanh niên trẻ sử dụng ma túy liên tục tăng. Trước tình hình này, Công an (CA) huyện đã quyết liệt vào cuộc triệt phá các tụ điểm, bắt giữ đối tượng liên quan đến ma túy.
 Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Thanh Trì hội ý trước khi đánh án
Sợ hãi bao trùm Bắc Kinh
Trung Quốc cuối tuần qua ghi nhận thêm 57 ca nhiễm Covid-19, đánh dấu số ca bệnh mới cao nhất trong 1 ngày cao nhất kể từ tháng 4, làm dấy lên lo ngại dịch bùng phát trở lại với tâm điểm mới là thủ đô Bắc Kinh.
 Lực lượng an ninh đóng cửa chợ Xinfadi ở Bắc Kinh.