Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Chia sẻ đau thương, mất mát với các tỉnh miền Trung; Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nhiều điểm mới mang tính đột phá… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/10/2020.

Trang nhất số 247 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/10/2020
Nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Chia sẻ đau thương, mất mát với các tỉnh miền Trung
Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV chính thức khai mạc, truyền hình trực tuyến từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP. Tham dự phiên khai mạc tại hội trường Diên Hồng có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Văn Điệp
Báo Kinh tế & Đô thị chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, chiều 20/10, báo Kinh tế & Đô thị triển khai chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung” nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Đại diện Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đến ủng hộ chương trình 10 triệu đồng. Ảnh: Thanh Hải
Lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nhiều điểm mới mang tính đột phá
4 Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được công bố để thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân. Việc lấy ý kiến đóng góp được tiến hành từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11/2020.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu kết luận cuộc họp, ngày 82. Ảnh: Trí Dũng
Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Ngày 20/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương.
Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thủy Tiên

Xây dựng thành phố thông minh: Yêu cầu cấp thiết về cải cách hành chính

Sáng 20/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo “Cải cách hành chính (CCHC) qua các thời kỳ - Những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong CCHC của TP Hà Nội”.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Ngổn ngang sau mưa lũ
“Tui khiếp hồn rồi chú nhà báo ơi. Không còn chi nữa hết. Năm nay lũ lụt chi mà kinh hoàng”- chị Hồ Thị Ngọc Vân, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xót xa nhìn gần 80 tấn lúa bị nước lũ ngâm đã bốc mùi chua, mọc mầm trắng xóa…
Người dân xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị vận chuyển lúa bị ngâm nước đi sấy. Ảnh: Quang Hải
Tập trung hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống
Ngày 20/10, lũ trên các sông thuộc các tỉnh miền Trung rút dần, tuy nhiên, tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng. Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đang tập trung hỗ trợ miền Trung vượt qua mưa lũ.
 Các cô giáo trường Mầm non xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dọn dẹp vệ sinh trường lớp để sớm đón học sinh trở lại. Ảnh: Quang Hải
Tàu đã về ga
Sáng 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến Depot Nhổn kiểm tra quá trình vận chuyển, lắp đặt đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng kiểm tra tại Depot Nhổn. Ảnh: Ngọc Hải
Quỹ đất cho nhà ở xã hội ở dự án thương mại: "Bốc hơi" do chính sách?
Trước tình trạng quy định 20% quỹ đất tại các dự án nhà ở thương mại (NƠTM) dành cho phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bị “bốc hơi” trong thời gian qua, mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH.
 Cần siết chặt quy chế quy định 20% quỹ đất tại dự án NƠTM cho NƠXH. Ảnh: Mai Vân
Không gian sáng tạo mới từ nhà máy cũ di dời
Hà Nội đã chính thức trở thành thành viên mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuy nhiên, theo đánh giá, các không gian, địa điểm dành cho hoạt động sáng tạo trong TP lại đang rất thiếu. Nhiều ý kiến cho rằng, sau di dời dây chuyền sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội đô, phần “vỏ” nhà máy công nghiệp hoàn toàn có thể bảo tồn như một di sản, đồng thời tạo ra những không gian sáng tạo mới cho Thủ đô.
Nhà xưởng của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại phố Hoàng Hoa Thám có kiến trúc độc đáo theo phong cách Art-Deco.
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản: Bước lên tầm cao mới
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng tốt đẹp, có sự tin cậy cao. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, cùng nhìn lại quan hệ đầu tư, thương mại, du lịch giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian qua.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Đất đai Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất
Cổ phần hoá... lỡ hẹn!
Theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành cổ phần hoá (CPH) 128 DN, nhưng đến nay mới đạt được gần 28%. Với khối lượng DN khổng lồ này, cùng với sự tác động của đại dịch Covid-19, kế hoạch CPH có nguy cơ không về đích đúng hẹn.
 Trước cổ phần hóa, Agribank gặp không ít vướng mắc khi xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp. Ảnh: Hải Linh
Chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt  1 nhóm Cánh Diều
Ngày 20/10, tại buổi giao báo chí Ban Tuyên giáo T.Ư, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về tình hình thực hiện sách giáo khoa (SGK), trong đó có bộ sách Tiếng Việt 1, nhóm Cánh Diều. 
 Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tam Hưng, huyện Thanh Oai trong giờ học. Ảnh: Trần Oanh
Ứng dụng công nghệ cao: Hướng phát triển cây ăn quả bền vững
Những năm gần đây, sản phẩm cây ăn quả Hà Nội đã từng bước bảo đảm nguồn cung cho thị trường Thủ đô và chinh phục thị trường quốc tế. Để phát triển cây ăn quả bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập, giai đoạn 2020 - 2025, Hà Nội tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và hình thành các chuỗi liên kết với các nhà phân phối, nhập khẩu.
 Đoàn cán bộ Sở NN&PTNT Hà Nội đánh giá năng suất, chất lượng mô hình bưởi tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Ảnh: Ngọc Ánh
Nguy cơ từ làn sóng biểu tình tại Thái Lan
Nội các Thái Lan hôm 20/10 đã thông qua yêu cầu triệu tập Quốc hội cho một phiên họp đặc biệt, nhằm đối phó với những áp lực từ các cuộc biểu tình chống Chính phủ đang diễn ra hơn 3 tháng qua tại quốc gia này.
 Biểu tình trên đường phố Bangkok hôm 14/10. Ảnh: CNN