Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Sớm nâng hạng chứng khoán Việt Nam thành thị trường mới nổi; Kích cầu du lịch quận Hoàn Kiếm: Xây dựng điểm đến chất lượng, hấp dẫn… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/7/2020.

 Trang nhất số báo 168 - Báo in Kinhh tế & Đô thị ra ngày 21/7/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Sớm nâng hạng chứng khoán Việt Nam thành thị trường mới nổi

Qua 20 năm, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cùng với những chuyển mình ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế đất nước. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động TTCK Việt Nam ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành chứng khoán cần có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đưa thị trường sớm nâng hạng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao, mang tầm vóc khu vực, toàn cầu.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hiếu 

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình: Phát triển tỉnh Bến Tre phải gắn kết với vùng

Ngày 20/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh

Sáng 20/7, Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thất lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Doãn Thành

Kích cầu du lịch quận Hoàn Kiếm: Xây dựng điểm đến chất lượng, hấp dẫn

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành du lịch của quận Hoàn Kiếm vốn là địa điểm thu hút khách tham quan, thời gian qua cũng chịu những tác động nặng nề. Hiện, quận Hoàn Kiếm đang nỗ lực triển khai các hoạt động kích cầu để phục hồi du lịch.

Du khách tản bộ trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm dịp cuối tuần. Ảnh: Công Hùng

Thúc đẩy quản lý đô thị theo hướng hiện đại

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững, là một trong những nội dung được các cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận Tây Hồ quan tâm khi góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVI.

 Một góc thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Luật Doanh nghiệp mới: Sẽ như kỳ vọng của doanh nghiệp?

Luật Doanh nghiệp (DN) 2020, sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2021 với những điểm thay đổi lớn đang được cộng đồng DN chờ đón, kỳ vọng sẽ thúc đẩy cả về số lượng và chất lượng DN. 

 Sản xuất cánh tà máy bay tại Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng

Tránh bệnh hình thức khi tuyên truyền hàng Việt

Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm Việt Nam đã xuất hiện tại các hệ thống siêu thị quốc tế như: Big C, Aeon, Lotte… Tuy nhiên, để định vị thương hiệu Việt đòi hỏi các DN bên cạnh việc cải tiến mẫu mã, phải đẩy mạnh hoạt động quảng bá, truyền thông sản phẩm tới người tiêu dùng (NTD). 

 Người tiêu dùng mua hàng Việt tại hội chợ hàng Việt do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức

[Đường sắt đô thị] Cứu cánh của giao thông đô thị - Bài 2: Tính toán cụ thể, toàn diện từng dự án

Thời gian qua, khá nhiều chuyên gia đặt câu hỏi: Tại sao các tuyến ĐSĐT trong cùng một TP hay trên lãnh thổ Việt Nam lại không cùng một loại công nghệ? Như vậy có thể gây lãng phí, rủi ro, khó khăn trong quá trình vận hành, khai thác hay không? Câu trả lời là: Không.

 Một đoàn tàu thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Công Hùng

Công bố kết quả cuộc thi thiết kế cột mốc Km0: Tác phẩm đoạt giải Nhất độc đáo và khả thi

Sáng 20/7, Lễ công bố kết quả cuộc thi Thiết kế công trình Cột mốc số Km0, thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội được tổ chức tại trụ sở Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Sau hơn một tháng phát động đã có 105 phương án từ 56 cá nhân, 31 nhóm và 18 tổ chức trong nước tham gia.

 Phối cảnh công trình cột mốc Km0 đoạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế cột mốc Km0

Thiếu nguồn cung căn hộ giá thấp

Trong quý II/2020, nguồn cung căn hộ giá có mức giá từ 25 triệu đồng/m2 trở xuống tiếp tục giảm sút trên thị trường. Giá bán căn hộ bị đẩy lên cao đã biến những sản phẩm bình dân thành trung cấp.

 Thị trường thiếu sản phẩm bình dân do giá bán bị đẩy cao. Ảnh: Doãn Thành.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị kỷ luật một số cán bộ vi phạm

Chiều 20/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã có thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 46 (diễn ra từ ngày 15 đến 17/7). Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét và đề nghị kỷ luật một số cán bộ vi phạm.

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 46 Ủy ban kiểm tra Trung ương

GS Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có hơn 300 đại biểu, đại diện cho hơn 1.400.000 hội viên ở 82 tổ chức cơ sở trên cả nước.

 Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020 - 2025) ra mắt Đại hội. Ảnh: Thành Đạt

Phim“Đi về miền Đất lạnh”: Ấm áp tình đồng đội

“Đi về miền đất lạnh” sẽ phát sóng trên VTV đặc biệt vào tối 22/7, tiếp nối mạch phim về những người trở về đau đáu lời hứa tìm đồng đội đang nằm lại đất mẹ. 

 Cảnh quan trong chương trình VTV đặc biệt Đi về miền đất lạnh phát sóng ngày 22/7

Căng thẳng thương mại Mỹ - EU leo thang?

Vào thứ sáu tới (24/7), Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành thảo luận nội dung chi tiết đạo luật có thể cho phép Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp cao nhất của khối, trả đũa các biện pháp áp thuế của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt về vi phạm tài sản trí tuệ đối với những tập đoàn công nghệ như: Amazon, Google và Facebook.

 Cùng với Facebook và Amazon, Google sẽ là mục tiêu mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ - EU. Ảnh: AP