Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 23/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường sắt Cát Linh - Hà Đông thực hiện thu tiền từ ngày 21/11: Sẵn sàng đón nhận loại hình vận tải công cộng mới; 6 tỉnh, thành phố kích hoạt triển khai hóa đơn điện tử…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 274 ra ngày 23/11/2021.

 Trang nhất số báo 274 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 23/11/2021

Ngày đầu học sinh lớp 9 thuộc vùng xanh ngoại thành trở lại trường: An toàn phòng, chống dịch được siết chặt

Sáng 22/11, cánh cổng 200 trường THCS thuộc vùng xanh ở 10 huyện ngoại thành Hà Nội đã mở rộng đón chào hơn 27.000 học sinh lớp 9 đến trường sau 7 tháng đóng cửa. Háo hức, rộn ràng, hạnh phúc… là tâm trạng chung của không chỉ học sinh, phụ huynh mà còn của cả các thầy cô giáo.
 Học sinh trường THCS Mai Đình, huyện Sóc Sơn phấn khởi vì được đến trường. Ảnh: Nam Du

Sớm giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri

Sáng 22/11, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu HĐND TP Đơn vị bầu cử số 13) đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, trước Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 32 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ. Ảnh: Quang Thái

Bốn chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Ngày 22/11, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội, chuẩn bị trình tại Kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND TP. 

Quận Hà Đông: Gắn học Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, quận Hà Đông đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chương trình hành động cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Trãi luôn là đơn vị đứng đầu các cuộc vận động hàng năm.

Gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng của Hà Nội: “Phao cứu sinh” phục hồi sản xuất, kinh doanh

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 500 tỷ đồng mà UBND TP Hà Nội ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội, hàng chục ngàn lao động, cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã có điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đây thực sự là “chiếc phao cứu sinh” trong lúc khó khăn bởi dịch Covid-19.

 Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên giải ngân gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng cho lao động chịu tác động bởi dịch Covid-19.

Đưa sản phẩm công nghiệp chủ lực vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) TP Hà Nội sau 3 năm triển khai đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô phát triển. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để thu hút thêm nhiều DN lớn tham gia, TP cần tăng cường hỗ trợ, kết nối qua đó đưa nhiều SPCNCL vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

 Ngân hàng Chính sách xã hội quận Long Biên giải ngân gói vay ưu đãi 500 tỷ đồng cho lao động chịu tác động bởi dịch Covid-19.

Cần công khai thông tin quy hoạch

Công khai quy hoạch là một quy trình bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, cả người dân và DN vẫn khó khăn khi tiếp cận một đồ án quy hoạch. Làm thế nào để những thông tin quy hoạch chính xác, minh bạch dễ dàng đến với mọi người dân trong xã hội luôn là câu hỏi được quan tâm.

 Người dân xem trưng bày Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc. Ảnh: Vũ Lê

Tàu sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Nhộn nhịp khách mua vé tháng

Sáng đầu tuần (22/11), sau khi tàu điện Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động thương mại có thu tiền, hành khách xếp hàng dài chờ mua vé tháng. Không ít người đã mua luôn vé đi tàu 2 tháng liền.
 Hành khách xếp hàng mua vé tháng tại ga Văn Quán. Ảnh: Phạm Công

Đầu tư Bất động sản ăn theo tuyến Đường sắt Đô thị: Cẩn trọng tâm lý đám đông

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đã chính thức đi vào vận hành. Cũng giống như thời điểm mới triển khai dự án, mộtlần nữa thị trường bất động sản (BĐS) dọc tuyến đường sắt lại được phen “dậy sóng”.

 Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động đã giúp các dự án bất động sản ven tuyến đường trở nên ăn khách hơn. Ảnh: Phạm Hùng

Agribank tăng cho vay tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen

Agribank cùng ngành ngân hàng tích cực tung ra nhiều sản phẩm tín dụng tiêu dùng đa dạng với ưu đãi hấp dẫn, thủ tục cho vay đơn giản, linh hoạt để phần nào kích thích tăng trưởng kinh tế và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

 Các chương trình tín dụng tiêu dùng của Agribank góp phần hạn chế“tín dụng đen”.

PGS.TS Trần Hữu Sơn: Tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong thời kỳ mở cửa

Ngày 24/11, Ban Bí thư T.Ư Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ 3, bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành và một số bộ, ngành. Đây là một hội nghị mang tính chất lịch sử, để nhìn lại, đánh giá quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong chiều dài phát triển, khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển đất nước nhanh và bền vững. Phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Trần Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trước thềm hội nghị này.

 Múa cổ truyền“Con đĩ đánh bồng” trên không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (khi dịch Covid-19 chưa bùng phát). Ảnh: Phạm Hùng

Hà Nội phát triển sản phẩm OCOP: Không chạy theo số lượng

Cùng với phấn đấu hoàn thành mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021, Hà Nội chủ trương không chạy theo số lượng mà chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Thủ đô và cả nước.

 Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản , thực phẩm tại huyện Thạch Thất. Ảnh: Trọng Tùng

Rau hữu cơ khẳng định giá trị

Lựa chọn phương thức canh tác hữu cơ là hướng đi từ ngày khởi sự, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn) đang thu về thành quả xứng đáng. 18 sản phẩm rau, củ, quả tiêu chuẩn OCOP của HTX được tiêu thụ với giá cao, thị trường đón nhận tích cực.

Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp sạch hữu cơ Thanh Xuân chăm sóc rau màu. Ảnh: Trần Tâm.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện ASEAN - Trung Quốc 

Sáng 22/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn Việt Nam, cùng các lãnh đạo ASEAN và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị trực tuyến cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc (1991 -  2021). Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược và đẩy mạnh hợp tác toàn diện, nhân lên các thành tựu, hướng tới những mục tiêu cao hơn, những lợi ích rộng hơn cho quan hệ ASEAN - Trung Quốc.

 

 Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoànViệtNam tham dựHội nghị. Ảnh:VGP/Nhật Bắc

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần