Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 8/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội không có hạn chế đối với thông tin báo chí; Thông xe cầu Thăng Long: Khớp nối hoàn chỉnh đường Vành đai 3… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 07 ra ngày 8/1.

 Trang nhất số báo 07 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 08/01/2021
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội luôn công khai, minh bạch, cởi mở với báo chí

Chiều 7/1, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí T.Ư và TP Hà Nội nhân dịp chuẩn bị đón tết Tân Sửu 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì buổi gặp mặt.
 Lãnh đạo TP Hà Nội gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Thông xe cầu Thăng Long: Khớp nối hoàn chỉnh đường Vành đai 3
Sáng 7/1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã tổ chức lễ thông xe dự án sửa mặt cầu Thăng Long. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và các đại biểu cắt băng thông xe cầu Thăng Long. Ảnh: Phạm Hùng
Phòng, chống dịch Covid-19: Quản lý chặt khu cách ly tập trung
Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội họp trực tuyến phiên thứ 79 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo. 
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Công Thọ
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao quà gia đình chính sách thị xã Sơn Tây
Sáng 7/1, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy viên T.Ư Đảng Ngô Thị Thanh Hằng đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.
 Ủy viên T.Ư Đảng Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà gia đình cụ Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Phạm Hùng
Thể chế đi trước, mở đường cho đột phá kinh tế - xã hội
Ngày 7/1, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thái San
Ngành công thương: Coi doanh nghiệp là trọng tâm phát triển
Năm 2020, cả nước phải đối diện với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, năm 2020, ngành công thương vẫn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%. 
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 ngành công thương tổ chức ngày 7/1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị. 
 Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Công Thương năm 2020. Ảnh: Ánh Ngọc
Ngăn chặn buôn lậu pháo nổ, cần đồng bộ các biện pháp
Càng gần Tết Nguyên đán Tân Sửu (2021), tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu với những thủ đoạn tinh vi ngày càng nóng. Tuy lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển số lượng lớn nhưng tình trạng buôn bán pháo nổ vào dịp Tết vẫn diễn biến phức tạp.
 Quản lý thị trường thu giữ pháo lậu. Ảnh: Lê Nam

Cấp thiết bảo tồn biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội - Bài cuối: Chọn lọc để bảo tồn

Biệt thự và công trình kiến trúc Pháp cổ tại Hà Nội là quỹ di sản đô thị vô giá mà không mấy đô thị có được. Việc cần có khung chính sách hỗ trợ bảo tồn, cải tạo loại công trình này đang là vấn đề cấp thiết. Báo Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về giải pháp cần làm ngay để các công trình này không bị mai một.
 Biệt thự cổ trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Chiến Công
Bàn giao chỉ giới đường đỏ tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai
Chiều 7/1, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị bàn giao chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai. Tuyến đường có chiều dài 5,6km, đi qua địa bàn các xã Cấn Hữu, Đồng Quang, Cộng Hòa; điểm đầu tuyến giao với đường tỉnh 421B, điểm cuối giao với đường tỉnh 419 tại nút giao với đường tỉnh 423. Chiều rộng mặt cắt ngang tuyến đường là 21m, gồm lòng đường xe chạy chính rộng 14m, lề đường hai bên mỗi bên rộng 3,5m, là tuyến đường cấp 3 đồng bằng, có tổng nguồn vốn đầu tư 377 tỷ đồng.
 Quang cảnh lễ bàn giao.
Công trình xây dựng tại nông thôn: Miễn cấp phép nhưng không để buông lỏng
Từ 1/1/2021, công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng, thuộc khu vực không có quy hoạch không cần phải xin giấy phép xây dựng. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Luật Xây dựng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quy hoạch đô thị và nông thôn có cấu trúc không gian khác nhau, nên cần phải quản lý chặt chẽ đối với những công trình cao tầng để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn về thiết kế quy hoạch.
 Quy định miễn cấp phép xây dựng cho một số hạng mục công trình tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Doãn Thành
Tăng công khai, nâng hiệu quả phòng ngừa tham nhũng
Xác định phòng ngừa là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Từ đó, đã tạo chuyển biến trong phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.
 Người dân làm thủ tục đất đai tại UBND huyện Thanh Trì. Ảnh: Chiến Công
Phong vị ngày Xuân trong sách Tết
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những ấn phẩm Tết lại ra mắt phục vụ bạn đọc. Dịp Tết Tân Sửu 2021, các ấn phẩm đã mở ra không gian nghệ thuật mùa Xuân với những vần thơ, câu chuyện ngày Tết, những bản nhạc nhiều thương mến và hình ảnh các họa phẩm Việt.
 Sách Tết Tân Sửu của nhà sách Đông A.
Bóng đá Việt 2021: Hứa hẹn nhiều bất ngờ
Mùa giải năm 2020 của môn thể thao vua vừa hạ màn thành công, trước sự ngỡ ngàng của nhiều quốc gia trên thế giới. Dù dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, người hâm mộ trái bóng tròn Việt Nam vẫn có thể tới sân cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam tiếp tục bước vào mùa giải 2021 với nhiều thử thách và hứa hẹn hấp dẫn.
 Mùa giải mới 2021 sẽ khởi đầu bằng trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC. Ảnh: Ngọc Tú
Chăm lo Tết cho người nghèo
Bên cạnh việc tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, TP Hà Nội còn quan tâm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có khó khăn đột xuất để đảm bảo gia đình nào cũng có Tết sum họp, ấm cúng.
 Cựu thanh niên xung phong huyện Đông Anh nhận quà của tổ chức, nhà hảo tâm.
Chủ động chống rét cho vật nuôi
Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất xuống 8 độ C. Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại, bà con nông dân trên địa bàn Hà Nội đang áp dụng nhiều biện pháp chống rét, khiến chi phí chăn nuôi tăng vọt.
 Hộ anh Đồng Văn Đạt, Hương Sơn, Mỹ Đức gia cố che chắn chuồng nuôi dê. Ảnh: Phương Nga
Hồi kết cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ
Diễn biến cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ độc đáo và đặc biệt chưa từng thấy trong lịch sử đất nước này. Điều ấy đã có thể thấy được từ trước ngày bầu cử (3/11) khi tổng thống đương nhiệm Donald Trump (Đảng Cộng hoà) công khai cho rằng nếu mình thắng cử thì cuộc bầu cử hợp pháp còn nếu mình bị thất cử thì có gian lận bầu cử. Điều ấy được củng cố sau ngày bầu cử khi ông Trump phát động cuộc chiến pháp lý ở mọi cấp toà án nhằm lật ngược kết quả thắng cử của cựu phó tổng thống Joe Biden (Đảng Dân chủ). 
 Người biểu tình đối đầu với cảnh sát, hò hét, xông vào Điện Capitol ngày 6/1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần