Báo Kinh tế & Đô thị trao quà ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly ở huyện Thạch Thất

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 1 tấn gạo, 150 phích nước, 100 thùng mỳ tôm và 50 thùng café do những DN, nhà hảo tâm đóng góp thông qua chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đã được Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao tại khu cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Sáng 21/4, báo Kinh tế & Đô thị đã chuyển những món quà đóng góp của các DN, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội đến khu cách ly (tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tại huyện Thạch Thất) do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
 Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà trao quà hỗ trợ tại khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Theo đó, 1 tấn gạo, 150 phích nước, 100 thùng mỳ tôm và 50 thùng café do những DN, nhà hảo tâm đóng góp thông qua chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19” đã được Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà trao tại khu cách ly thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) để phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Tổng Biên tập Lại Bá Hà cho biết, là một cơ quan báo chí của Hà Nội, bên cạnh việc bám sát thông tin để tuyên truyền công tác phòng chống dịch, báo Kinh tế & Đô thị cũng kêu gọi các DN, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ để động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Báo Kinh tế & Đô thị cũng chia sẻ với những vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất (thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô) đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đây. Đồng thời, hy vọng với những món quà thiết thực mà báo trao tặng sẽ góp phần cùng cán bộ, chiến sỹ thắng được đại dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn những món quà thiết thực mà báo trao tặng, Trung tá Đặng Văn Lý - Tham mưu phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất cho biết, khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) bắt đầu hoạt động từ ngày 29/3 để phục vụ tiếp đón các công dân từ nhiều nơi đến cách ly. Trước đó, sau khi có chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ thực hiện việc dọn dẹp, sắp xếp các thiết bị cần thiết để khu cách ly đi vào hoạt động. Tại đây, mỗi ngày đang có 40 cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, phục vụ ăn uống, dọn vệ sinh, khử trùng và kiểm tra sức khoẻ cho những người thực hiện cách ly. Hiện nay, ở đây đang tiếp tục thực hiện cách ly hơn 860 công dân.
Trước đó, ngày 6/4, báo Kinh tế & Đô thị đã tổ chức phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”. Đây là hoạt động thiết thực của Báo hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và của TP Hà Nội.
Mọi đóng góp xin gửi về:

Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

Tài khoản số: 14022518051012, tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thăng Long - PGD Láng Hạ, TP Hà Nội. (Ghi rõ <Tên người gửi> <KTĐT-Ủng hộ phòng, chống Covid19>")

Vui lòng liên hệ: Mrs Nguyệt - ĐT: 0983865555

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần