Báo Kinh tế & Đô thị và báo Thái Nguyên giao lưu, trao đổi nghiệp vụ

Thiên Tú - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai cơ quan đã trao đổi nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí; phát triển báo điện tử; phát triển kinh tế báo chí…

Ngày 23/10, tại TP Thái Nguyên, báo Kinh tế & Đô thị và báo Thái Nguyên tổ chức buổi giao lưu, trao đổi nghiệp vụ báo chí và tặng quà cho nữ cán bộ, nhân viên hai cơ quan nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020). Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam Phan Hữu Minh; nguyên Tổng Biên tập báo Thái Nguyên Đỗ Thị Thìn.
 Lãnh đạo Ban Biên tập báo Thái Nguyên, báo Kinh tế & Đô thị và các đại biểu chủ trì buổi trao đổi nghiệp vụ.
Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị và báo Thái Nguyên đã cùng trao đổi những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí; phát triển báo điện tử trong bối cảnh cạnh tranh với thông tin ngày càng gay gắt, nhất là với  mạng xã hội; phát triển kinh tế báo chí…
 Cán bộ, phóng viên, nhân viên hai cơ quan dự buổi trao đổi nghiệp vụ.
Giới thiệu tổng quan về bộ máy, cơ cấu tổ chức và hoạt động của đơn vị, Tổng Biên tập báo Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, báo Thái Nguyên là một trong những tờ báo Đảng địa phương phát triển thông tin trên điện tử khá sớm.
Ngày 12/12/2001, báo Thái Nguyên điện tử chính thức khai trương, hòa mạng Intranet nội bộ của tỉnh, trở thành một trong những báo Đảng địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng được báo điện tử. Tháng 3/2004, báo Thái Nguyên điện tử được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép xuất bản và chính thức hòa mạng internet toàn cầu tại địa chỉ tên miền www.baothainguyen.org.vn. và hiện nay là tờ báo điện tử duy nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.  
 Tổng Biên tập báo Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi trao đổi nghiệp vụ.
Đồng thời, báo Thái Nguyên cũng là một trong những tờ báo Đảng đầu tiên phát triển truyền hình trên internet. “Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, báo đặc biệt quan tâm, chú trọng phát triển báo điện tử và nhiều dịch vụ báo chí, truyền thông khác” - ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết.
Phát biểu tại buổi trao đổi nghiệp vụ, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức cũng chia sẻ, Đại hội Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phát triển báo Kinh tế & Đô thị giai đoạn tới trên cơ sở 3 trụ cột: Nội dung, hạ tầng công nghệ và kinh tế báo chí.
 Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi trao đổi nghiệp vụ.
Bàn sâu về các vấn đề, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chia sẻ, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khốc liệt như hiện nay, nếu không làm tốt nội dung thì cơ quan báo chí có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Muốn có nội dung tốt, cần thay đổi phong cách làm báo, chuẩn bị kỹ dữ liệu trước, trong và sau sự kiện. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay phải phát triển tòa soạn hội tụ, đa phương tiện và thúc đẩy mạnh mẽ báo điện tử.
“Cuộc đua truyền thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi từ lãnh đạo Ban Biên tập đến đội ngũ mỗi phóng viên, nhà báo phải thay đổi tư duy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành cũng như tác nghiệp để có thông tin hay, nhanh và đưa thông tin hiệu quả đến bạn đọc” - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.
 Lãnh đạo Ban Biên tập báo Thái Nguyên, báo Kinh tế & Đô thị và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Tại buổi trao đổi nghiệp vụ, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên hai cơ quan báo chí cũng chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phát triển kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu…
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị, báo Thái Nguyên đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và trao những phần quà đến nữ cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động hai cơ quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần