Báo Kinh tế&Đô thị tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền

Hà Bình - Ảnh Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/7, báo Kinh tế&Đô thị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng qua, báo Kinh tế&Đô thị đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô và đất nước theo chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội. Trong đó, tổ chức nhiều bài viết liên quan đến việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trên địa bàn TP Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Triển khai Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với siết chặt trật tự văn minh đô thị, ra quân lập lại kỷ cương trong quản lý lòng đường, vỉa hè trên toàn TP...
6 tháng đầu năm 2017, Báo Kinh tế & Đô thị đã mở những đợt tuyên truyền lớn, thường xuyên, liên tục về các vấn đề dư luận quan tâm.
Tiếp tục tuyên truyền đậm và liên tục về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, báo cũng đã tuyên truyền tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, những lĩnh vực khó, nhạy cảm, góp phần cùng Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, nhằm ổn định an sinh xã hội ở Thủ đô.

Đặc biệt, nhân dịp Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển” do UBND TP Hà Nội tổ chức cuối tháng 6/2017, Báo đã ra số đặc biệt chào mừng sự kiện này. Đồng thời có nhiều bài viết giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, chủ trương chính sách của TP đối với các nhà đầu tư. Sau hội nghị, báo tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, đăng tải nhiều nội dung quan trọng của TP về cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư.

Trong những tháng đầu năm, Báo đã tiếp tục tái cơ cấu nội dung các trang mục trên số báo hàng ngày, xây dựng các tuyến đề tài dài hơi, các chuyên mục mới mang dấu ấn riêng; chú trọng thực hiện các loạt bài, phóng sự… có tính phát hiện và phản biện cao. Báo đã mở những đợt tuyên truyền lớn, thường xuyên, liên tục về các vấn đề dư luận quan tâm và có những thông tin trái chiều như: Hạn chế phương tiện cá nhân, cấm xe máy trong nội thành; Vấn đề xử lý rác thải, trông mới cây xanh; cải tạo sông hồ...
Toàn cảnh hội nghị.
Xác định việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, 6 tháng cuối năm, Báo sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các số báo đặc biệt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của T.Ư và TP. Tổ chức triển khai tốt Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô 2017" và các sự kiện do Báo thực hiện... Theo Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức: Tiếp tục bắt kịp xu thế của báo chí hiện đại, trên số báo hàng ngày, báo sẽ chú trọng hơn việc xây dựng các tuyến đề tài dài hơi, các chuyên mục mới mang dấu ấn riêng của báo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung các trang chuyên đề: Bất động sản, Người Hà Nội văn minh, thanh lịch, Vấn đề - Dư luận, Chính sách - Cuộc sống, Khởi nghiệp, Hội nhập... nhằm hấp dẫn bạn đọc hơn. Đối với báo điện tử, ngoài tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, cần chú ý đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời, nâng chất lượng nội dung để tổ chức sản xuất tin, bài của Hanoitimes...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần