Đà Nẵng vẫn còn hơn 1.300 ngư dân chưa về tránh bão số 10

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại, TP Đà Nẵng vẫn còn 162 phương tiện với 1.312 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển Đông Hoàng Sa, Tây Hoàng Sa, Cát Bà (Hải Phòng) và rải rác từ vùng biển Nghệ An đến Bình Định.

Đến 10h00 ngày 14/9 đã có 1.457 phương tiện cùng với 5.840 ngư dân của TP Đà Nẵng đã vào bờ neo đậu an toàn để tránh bão số 10. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) - Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã thực hiện công tác thông tin liên lạc kêu gọi các phương tiện trên biển di chuyển phòng, chống bão.
Đà Nẵng vẫn còn hơn 1.300 ngư dân chưa về tránh bão. Ảnh: Internet
Trung tá Nguyễn Tống Khương - Thường trực Ban tác chiến, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, Trực ban tác chiến PCTT - TKCN luôn duy trì chế độ trực sẵn sàng với 5 tàu, 10 xuồng cùng 300 phao cứu sinh và 450 cán bộ chiến sĩ đã được huy động.

Đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang cùng với chính quyền địa phương kiểm đếm, sắp xếp neo đậu cho các tàu trong và ngoài thành phố vào trú bão. Tất cả các phương tiện đều biết được vị trí, hướng di chuyển của bão, đang di chuyển vào và chưa có thông tin gì về thiệt hại do bão gây ra.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực Trung trung bộ, từ trưa và chiều nay (14/9) Bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm: Đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, đêm gió mạnh cấp 8 - 9, gần sáng và ngày mai (15/9) tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Ông Nguyễn Tiến Toàn - Phó Trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực Trung trung bộ cho biết, Thời tiết TP Đà Nẵng trong 24 giờ tới sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải. Vùng biển có mưa rào và dông, gió bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, đêm gió mạnh cấp 8 - 9, gần sáng và ngày mai (15/9) tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 15; biển động dữ dội, độ cao sóng 1.5 - 2.5m, sau tăng lên 2 - 4m. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ hôm nay (14/9) đến hết ngày 16/9 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100 - 300mm/đợt). UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các lược lượng năng khẩn trương có những phương án chống bão và kêu gọi người dân cảnh giác, chuẩn bị tình thần ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần