Bão số 10 giật cấp 12 hướng vào miền Trung

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều nay, bão Nock-ten đã đi vào biển Đông và trở thành cơ bão số 10 ảnh hưởng tới đất liền nước ta trong năm 2016.

Hiện, bão số 10 giật cấp 12 đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Dự kiến khoảng trưa mai, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh sẽ giảm còn cấp 10, giật cấp 12 - 13. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) được xác định từ phía Bắc Vĩ tuyến 12 đến phía Đông Kinh tuyến 114. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
 

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 10 kết hợp không khí lạnh tăng cường dự kiến đổ bộ vào miền Bắc sau đó ảnh hưởng xuống miền Trung trong đêm nay (26/12), từ ngày 28/12 cho tới ngày 2/1/2017, trên địa bàn các tỉnh miền Trung được dự báo sẽ có mưa trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 300mm. Trên hệ thống các sông thuộc khu vực miền Trung sẽ có một đợt lũ vừa và nhỏ.

Trước diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 10 để chủ động các phương án phòng tránh. Đồng thời, tổ chức triển khai khiêm túc Công điện số 43/CĐ-TW ngày 25/12, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần