Bão số 16: Hàng chục vạn người dân chưa thể trở về nhà, học sinh nhiều tỉnh vẫn phải nghỉ học

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rạng sáng nay (26/12), bão số 16 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa cho các tỉnh, TP khu vực Nam Bộ. Đặc biệt, hàng chục vạn người dân được di dời tránh bão vẫn chưa thể trở về nhà.

 Người dân đi tránh bão số 16.
Theo thống kê của các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 16, đến nay, có 430.703 người vẫn đang phải tạm trú tại các điểm trú tránh bão. Trong đó: Bà Rịa - Vũng Tàu: 1.530 người; TP Hồ Chí Minh: 4.926 người; Long An: 1.330 người; Tiền Giang: 38.657 người; Bến Tre: 50.890 người; Trà Vinh: 14.796 người; Sóc Trăng: 35.955 người; Bạc Liêu: 124.908 người; Cà Mau: 82.368 người; Kiên Giang: 25.169 người; Vĩnh Long: 3.838 người; Hậu Giang: 31.116 người; Đồng Tháp: 13.282 người; Đồng Nai: 300 người; Bình Dương: 1.638 người. Ghi nhận cho thấy, tại các điểm trú tránh bão, điều kiện sống của người dân được bảo đảm, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men…

Cùng với số lượng lớn người dân chưa thể trở về nhà, học sinh - sinh viên nhiều tỉnh, thành phố vùng chịu ảnh hưởng của bão đang tiếp tục phải nghỉ học. Đối với các địa phương ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang: Đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 25 đến hết ngày 26/12. Trong khi đó các tỉnh phía trong đất liền gồm: Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, cũng đã cho con em nghỉ học trong hai ngày ngày 25 và 26/12; riêng Long An cho học sinh 2 xã ven sông nghỉ học.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần