Bão số 2 có thể mạnh lên, gây mưa lớn, ngập úng nhiều nơi

Khang Nhi - Trọng Tùng - Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Sức gió giật cấp 10

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh hơn. Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10.

 Vị trí và đường đi của cơn bão lúc 19 giờ tối 15/7.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động): vĩ tuyến 16,0 đến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 112,50E.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (16/7) ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 17/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc nước Lào.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm mai (16/7), trên vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Từ ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ2, tại Phú Thọ ở mức BĐ1; trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh ở vùng biển phía Nam: cấp 1-2.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ra công điện khẩn về việc ứng phó cơn bão số 2

Chiều nay 15/7 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã công điện khẩn số 04/CĐ-CT gửi các quận, huyện, sở ban ngành lên kế hoạch ứng phó với cơn bão số 2.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão sẽ đi vào vùng Vịnh Bắc Bộ ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 – 10.

Công điện khẩn nêu rõ, bằng mọi biện pháp liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng trách không đi vào vùng nguy hiểm và khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn; tỗ chức neo đậu tàu, thuyền trong các khu tránh trú; di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thuỷ sản, tàu du lịch, tàu vận tải đang neo đậu.

Cần triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão, phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, các khu nhà cũ bị xuống cấp xung yếu, khu du lịch biển, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản. Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, các công trình đang thi công (đặc biệt là các công trình tại Cát Hải, Bạch Long Vĩ), khu nuôi trồng thuỷ sản, trang trại chăn nuôi, cầu tàu, bến cảng, bến phà biển, phà sông, kho tàng, tàu vận tải, tàu du lịch, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, hệ thống thông tin liên lạc.

Chủ động điều tiết nước trong hệ thống thuỷ lợi để bảo vệ hoa màu, mạ, lúa mới cấy; khơi thông cống, kênh tiêu thoát nước, hạ thấp nước trong các hồ điều hòa để chủ động phòng chống ngập úng đô thị; tổ chức cắt tỉa cành và bảo vệ cây xanh. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng,

Kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn xong trước 17 giờ ngày 16/7

Trước diễn biến của bão số 2, chiều tối ngày 15/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có Công điện số 19/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng các bộ, ngành liên quan.
Công điện nhấn mạnh, từ những kinh nghiệm trước đây, đối với những cơn bão đầu mùa đổ bộ trực tiếp vào đất liền thường gây hậu quả lớn. Để chủ động ứng phó phù hợp, hiệu quả với bão số 2, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đề nghị các tỉnh, TP cập nhật thường xuyên diễn biến bão, thông tin kịp thời tới người dân biết, chủ động phòng tránh. Đặc biệt là đối với các tỉnh ven biển, cần kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn trước 17 giờ ngày 16/7. Chủ động cấm biển đối với tàu thuyền, bao gồm cả tàu vận tải và du lịch. Đồng thời, tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven biển.

Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cần chủ động tiêu thoát nước đệm, phòng chống úng ngập cho diện tích lúa Hè Thu mới cấy. Sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du khi các hồ chứa xả lũ. Bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân đi lại qua các bến đò dọc, đò ngang, đường ngập nước… Triển khia ngay các phương án tiêu thoát nước đô thị…  

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sau khi mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 2 ảnh hưởng đến ven biển,  đất liền nước ta, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng vào vùng biển Nam Định - Nghệ An, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 16 -18/7, ở các tỉnh, TP thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm.

Bão số 2 có thể tiếp tục mạnh lên

hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn có khả năng mạnh hơn. Đến 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Định đến Hà Tĩnh khoảng 230km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động): vĩ tuyến 16,0 đến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 113,0E.
 Vị trí và đường đi của cơn bão số hai. Ảnh: Trung tâm dự Báo khí tượng Thủy văn Trung ương.
Do ảnh hưởng của bão, từ sáng mai (16/7) ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm mai, trên vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ở các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Từ chiều và đêm ngày 16/7 đến ngày 18/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 250-350mm; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh 150-250mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên 100-200mm; các khu vực khác của Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình-Thừa Thiên Huế 50-150mm.

Từ ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-3m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên từ 4-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái ở mức BĐ2, tại Phú Thọ ở mức BĐ1; trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức BĐ1; trên sông Hiếu (Nghệ An), sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) ở mức BĐ1 và trên BĐ1; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông Mã và sông Cả còn dưới mức BĐ1.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

Trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh ở vùng biển phía Nam: cấp 1-2.
Báo Kinh tế & Đô thị sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão này

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần