Bão số 2 di chuyển chậm, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi biển động mạnh

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, trong thời gian tới bão số 2 hầu như ít dịch chuyển trên vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Đường đi của bão số 2.
Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, hồi 7h sáng nay (ngày 6/6), vị trí tâm bão số 2 (cơn bão EWINIAR) ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới bão số 2 hầu như ít dịch chuyển. Đến 7h ngày 7/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Bắc sau đó đổi hướng Đông Bắc. Đến 7h ngày 8/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện yêu cầu ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc, thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đưa 2.000 người mắc kẹt trên đảo Lý Sơn về đất liền an toàn. Ảnh: Quang Đạt.
Bộ Ngoại giao chủ động làm việc với các nước trong khu vực để hỗ trợ cho ngư dân và tàu, thuyền tránh trú bão khi cần thiết. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các địa phương có phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.
"Giải cứu" thành công 2.000 người bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh dần lên thành bão số 2, từ ngày 3/6 vùng biển Quảng Ngãi và Lý Sơn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 - 3m, tuyến giao thông thủy nội địa nối đảo Lý Sơn với cảng Sa Kỳ và ngược lại phải tạm dừng hoạt động. Gần 2.000 khách du lịch ra tham quan đảo Lý Sơn vào dịp cuối tuần qua bị mắc kẹt trên đảo.
"Ngay sau khi thời tiết chuyển biến tốt, chúng tôi đã ngay lập tức điều động hàng chục tàu cao tốc để đưa số hành khách bị mắc kẹt 2 ngày trên đảo vào đất liền. Đồng thời, chở toàn bộ số hành khách là người dân Lý Sơn bị kẹt ở đất liền về lại đảo. Các phương tiện tàu vận tải hàng hóa cũng đã chở hàng chục tấn lương thực, thực phẩm từ đất liền ra đảo vụ phục nhu cầu người dân Lý Sơn”, ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc Ban quản lý cảng Lý Sơn thông tin tới báo chí.

Đến chiều 5/6, toàn bộ số hành khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được đưa vào bờ an toàn. Không chỉ hành khách đi du lịch, người dân Lý Sơn cũng được đưa ra đảo sau nhiều ngày kẹt lại trên đất liền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần