Bão số 4: 4 tàu hư hỏng, 40 tàu chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối nay (29/8), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật diễn biến và ảnh hưởng ban đầu ghi nhận được từ bão số 4.

Dù chưa đổ bộ, tuy nhiên, bão số 4 gây mưa dông, gió giật mạnh, sóng lớn đã khiến 3 tàu tại Quảng Bình bị nạn (trong đó, 2 tàu QB 98218 TS/35 LĐ, QB 98799TS/02 LĐ  cách bờ biển Đà Nẵng 20 hải lý; tàu QB 9124TS/15 lao động cách bờ biển Quảng Bình 80 hải lý).
 Đường đi của bão số 4 chiều tối 29/8
 Tại Bình Định, tàu BĐ 94204/3 lao động bị nạn cách bờ biển Quảng Trị 80 hải lý. Hiện, Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu Hải Quân KN 365-HQ để cứu nạn 2 tàu QB 9124TS và tàu BĐ 94204.
Ngoài ra, hiện vẫn còn hàng chục tàu nằm trong vùng nguy hiểm. Cụ thể, Nghệ An: 14 tàu dự kiến vào bờ trước 20h00 ngày 29/8. Hà Tĩnh: 24 tàu/110 lao động (22 tàu hoạt động khu vưc Quảng Ninh; 1 tàu đã vào bờ; 1 tàu/8 lao động đang di chuyển vào bờ, dự kiến 23h ngày 29/8 vào Xuân Hội, Nghi Xuân). Quảng Trị: 2 tàu/24 lao động đang di chuyển vào bờ, dự kiến 20h ngày 29/8 vào Cửa Việt.
Trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh ven biển Trung Bộ đã lên kế hoạch sơ tán hàng chục vạn dân. Cụ thể, Nghệ An (26.365 người); Hà Tĩnh (12.462 người); Quảng Bình (12.462 người); Quảng Trị (11.358 người). Các tỉnh cũng đã huy động lực lượng xung kích để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, Nghệ An (384 người); Hà Tĩnh (5.240 người); Quảng Trị (4.219 người).
Bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cuối giờ chiều nay cho biết, hồi 16h, tâm bão số 4 cách đất liền các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo, khoảng sáng đến trưa ngày 30/8, bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần