Bão số 4 đổ bộ vào Thanh Hóa, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây mưa lớn cho khu vực

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 4, trong ngày hôm qua ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80mm.

Qua trao đổi nhanh với báo chí lúc 6h30 sáng nay (17/8), ông Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định cho biết, bão số 4 sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm 6h30 sáng 17/8, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản ở các địa phương. Các vùng ven biển như Hải Hậu, Giao Thuỷ ghi nhận ban đầu không xảy ra ngập lụt.

Còn tại Thanh Hóa, một số địa phương thông tin, hiện bão số 4 đang gây mưa to đến rất to, có nơi còn gió mạnh cấp 7. Tại TP Sầm Sơn, huyện Tĩnh Gia, nơi được xác định tâm bão vào đất liền ghi nhận có cây cối bị đổ, tuy nhiên chưa có sự cố đáng tiếc nào về người.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to. Trong đó lượng mưa tại trạm Tân Trường (Tĩnh Gia) là: 88mm. Cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ và ảnh hưởng an toàn hồ đập ở Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện Như Thanh, Như Xuân và Tĩnh Gia. 

 Bão số 4 suy yếu nhanh chóng khi vào đất liền

Cũng theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 4 khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa đã suy yếu dần, từ khoảng 5h sáng nay (17/8) bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa.

Ở ven biển các tỉnh Thái Bình đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; tại Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày hôm qua đến sáng nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, một số nơi cao hơn như Bản Chiềng (Hòa Bình) 190mm, Km46 (Sơn La) 160mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 180mm.

Hồi 6h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền khu vực Thanh Hóa sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đến 6h ngày 18/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 103,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong ngày và đêm nay (17/8), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to (50 - 150mm).
Từ đêm 16/8 đến ngày 18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2 - 4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 - 7m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức BĐ2 - BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3, thượng lưu sông Cả lên mức BĐ1 - BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình và hạ lưu sông Cả ở mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.
 Mưa kèm gió mạnh ghi nhận tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào chiều nay. Ảnh: Thùy Linh/Zing.vn

Nhiều hãng hàng không hủy chuyến, lùi giờ bay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 tại khu vực phía Bắc, nhiều hãng hàng không dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Nội Bài, Cát Bi và Vinh trong ngày 16 - 17/8.

Trong ngày 17/8, Vietnam Airlines sẽ huỷ 2 chuyến bay VN1180 và VN1181 giữa TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng; điều chỉnh giờ khởi hành 2 chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh - Vinh (VN1262 đổi giờ từ 6h30 sang 14h40 cùng ngày, VN1263 đổi từ 9h00 sang 17h00 cùng ngày).

Trong khi đó, hãng Jetstar Pacific cũng điều chỉnh thời gian khởi hành với 2 chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh - Thanh Hoá. Cụ thể, giờ khởi hành chuyến bay BL486 đổi từ 6h20 sang 9h25 cùng ngày. Chuyến BL487 từ 8h55 đổi sang 12h00 cùng ngày.

Trước đó, ngày 16/8, Vietnam Airlines đã chuyển giờ cất, hạ cánh sớm 2 giờ đến 2 giờ 30 phút đối với 6 chuyến bay giữa TP Hồ Chí Minh/Hà Nội và Vinh/Hải Phòng (gồm: VN1192/1193, VN1266/1267, VN 1715/1714).

Tối 16/8, hãng hàng không VietJet huỷ các chuyến bay VJ286 (chặng TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng), VJ926 (chặng Hải Phòng - Incheon), VJ732 (chặng Nha Trang - Hải Phòng), VJ282/283 (chặng TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng -TP Hồ Chí Minh).

Ngày 17/8, chuyến bay VJ925 (chặng Incheon – Hải Phòng) cũng bị huỷ. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng sẽ bị hoãn, lùi giờ bay do ảnh hưởng dây chuyền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần