Bão số 4 vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, 83 hồ chứa nguy cơ mất an toàn cao

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 4.

Thông tin tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Hoàng Đức Cường cho biết, bão số 4 hiện di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/giờ. Dự kiến, chiều tối nay (trong khoảng thời gian từ 16 - 19 giờ), bão số 4 sẽ vào đất liền, trọng tâm là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Cường độ bão ở cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến ứng phó bão số 4 sáng 25/7.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 2 ngày qua, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to. Từ ngày hôm nay đến hết 27/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên huế sẽ có mưa lớn, lượng mưa cả đợt từ 150 - 250mm. Dù bão số 4 hướng vào Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tuy nhiên, Bắc Bộ và Bắc Tây Nguyên cũng sẽ có mưa với lưu lượng từ 50 - 150mm.
Liên quan tới tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin, đến sáng nay, còn khoảng 520 tàu thuyền/3.439 lao động hoạt động ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, 4 tàu cá quảng Bình đang neo đậu trú tránh tại đảo Hải Nam (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị nước bạn tạo điều kiện để tàu thuyền Việt Nam trú tránh bão.

Việc bão số 4 hướng trọng tâm vào tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị làm dấy lên nỗi lo lắng về an toàn hồ chứa, đê điều. Bởi đây là khu vực vừa chịu ảnh hưởng của bão số 2. Thông tin từ Vụ quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT), toàn khu vực Bắc Trung Bộ có 83 hồ chứa xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao. Số liệu của Vụ quản lý đê điều (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT) cũng cho biết, toàn khu vực hiện có 27 trọng điểm xung yếu về đê điều.

Tại hội nghị trực tuyến, đại diện lãnh đạo 6 địa phương trọng tâm ảnh hưởng của bão số 4 gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên Huế đã thông tin về công tác ứng phó với bão số 4. Theo đó, hầu hết các địa phương đã thông tin, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Cùng với đó, tập trung cho công tác tiêu úng. Đây là khu vực hiện có tổng diện tích lúa vụ Mùa và Hè Thu lên tới 335.000ha. Nguy cơ úng ngập khi mưa lớn là rất dễ xảy ra.

Nhấn mạnh các bộ ngành, các địa phương không được phép chủ quan trong ứng phó với bão số 4, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương, nhất là Thanh Hóa cần khẩn trương kêu gọi số tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi vào nơi trú tránh an toàn. Tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra khơi của tàu thuyền. Kiên quyết sơ tán ngư dân, người lao động trên các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven biển. Chủ động tiêu thoát nước đệm, chồng úng cho cây trồng, vật nuôi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng lưu ý các địa phương cần đặc biệt chú ý tới an toàn các hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, xung yếu, nguy cơ mất an toàn cao. Đối với các hồ chứa đã tích nước cao, chủ động xả lũ. Trước khi xả lũ, cần thông tin kịp thời để cư dân vùng hạ du biết, chủ động phòng chống, tránh thiệt hại như sự cố hồ Hố Hô (Hà Tĩnh) tháng 10/2016.