Bão số 4 vừa tan, siêu bão giật trên cấp 17 áp sát Biển Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa nay, 13/9, bão số 4 vừa tan. Trong khi đó, siêu bão Meranti vẫn đang hướng vào Biển Đông, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở cách đảo Lu Dông khoảng 300km về phía Đông Bắc.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão Meranti ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 300km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200 - 220km/giờ), giật trên cấp 17.
Bão số 4 tan, siêu bão Meranti hướng thẳng về Trung Quốc
Bão số 4 tan, siêu bão Meranti hướng thẳng về Trung Quốc
Dự báo trong ngày và đêm nay, bão Meranti di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Ngày mai, 14/9, bão Meranti có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15 - 16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 14/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên    cấp 17. Biển động dữ dội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, khu vực Hà Nội vẫn nhiều mây, thỉnh thoảng xuất hiện mưa lác đác một số nơi (phía đông và nam dễ có mưa hơn cả).

Từ ngày mai, khi siêu bão Meranti đi vào biển Đông, với cường độ siêu siêu mạnh, nó sẽ hút sạch ẩm ở các vùng lân cận, trong đó có Miền Bắc nước ta. Vì thế khu vực Hà Nội sẽ ít mây hơn, nắng sẽ tăng dần cho tới ngày 17/9; ngày 18/9 hoặc 19/9 có khả năng mưa trở lại. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần