Bão số 6 áp sát đất liền: Hàng chục hồ chứa đang phải xả tràn phòng chống lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến đêm nay (10/11), bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ và gây mưa kéo dài trong khoảng 3 ngày tới. An toàn hồ chứa thủy lợi đang được đặt lên hàng đầu.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, tại khu vực Bắc Trung Bộ, các hồ chứa có dung tích bình quân đạt từ 70 - 85%. Hiện, chỉ có hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) đang xả với lưu lượng 57 m3/s.
Nhiều hồ chứa thủy lợi khu vực Trung Bộ đang phải xả tràn. Ảnh minh họa. 
Tại khu vực Nam Trung Bộ, mực nước các hồ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 55% - 75% so với thiết kế. Tuy nhiên, có 6 hồ đang xả tràn: Vĩnh Trinh xả 5m3/s (Quảng Nam); Định Bình xả 30 m3/s, Cẩn Hậu xả 5 m3/s (Bình Định); Đồng Tròn xả 10 m3/s, Phú Xuân xả 10 m3/s, Suối Vực xả 5 m3/s (Phú Yên).
Trong khi đó tại khu vực Tây Nguyên, dung tích bình quân các hồ ở mức cao hơn, đạt từ 80% - 90% thiết kế. Hiện, cũng có 5 hồ đang phải xả qua tràn:  Đắk Uy 15 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 50 m3/s, Ia MLá 20 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 15 m3/s, Krông Buk Hạ xả 15 m3/s (Đắk Lắk).
Đáng chú ý, tại 3 khu vực trên hiện đang có rất nhiều hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, hoặc đang được nâng cấp, sửa chữa, có nguy cơ tổn thương cao khi có mưa lớn kéo dài. Cụ thể, Bắc Trung Bộ có 73 hồ; Nam Trung Bộ có 58 hồ và Tây Nguyên có 64 hồ.
Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, với nguy cơ mưa lớn do bão số 6, an toàn cho các công trình này đang là mối quan tâm hàng đầu. Do đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và ứng trực thường xuyên để kịp thời xử lý sự cố liên quan tới an toàn công trình thủy lợi.
Cùng với an toàn các hồ chứa thủy lợi, các địa phương khu vực Trung Bộ cũng đang tập trung khắc phục sự cố đê, kè biển do ảnh hưởng của bão số 5, nhằm sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới từ bão số 6.
Đáng chú ý là sự cố sạt lở 200m kè biển Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: UBND tỉnh đã huy động lực lượng tiến hành đắp bao cát, gia cố tạm đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng. Sự cố sạt mái tuyến đê Đông, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trên chiều dài 127m cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Các trọng điểm đê kè biển xung yếu cần quan tâm được xác định có 11 vị trí (Quảng Nam: 2, Quảng Ngãi: 2, Bình Định: 2, Khánh Hòa: 3, Ninh Thuận: 2). Công trình đang thi công gồm 2 tuyến kè biển (Quảng Ngãi: 1, Ninh Thuận: 1), đều là những vị trí cần được theo dõi sát để kịp thời có biện pháp xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần