Bão số 6 hoành hành, sản xuất nông nghiệp ở Lý Sơn bị thiệt hại nặng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 6 đã gây nhiều thiệt hại cho đảo Lý Sơn. Do mưa to kéo dài cộng với gió mạnh trên cấp 7 khiến hành bị dập và ngập úng trên diện rộng. Ước tính thiệt hại khoảng 47ha, tương đương 17 tỷ đồng.

Trưa 11/10, ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 6, tại Lý Sơn sáng nay có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Cơn bão khiến 4 người dân bị thương và toàn huyện mất điện từ lúc 7 giờ 30.
Ngoài ra, 1 chiếc thuyền bơi bị sóng đánh vỡ, gây thiệt hại 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, mưa to gió lớn cũng làm hàng loạt cây xanh ở huyện đảo Lý Sơn bị gãy đổ, nằm la liệt.
 Bão số 6 đã làm nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhiều diện tích hành bị ngập và hư hại.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Lý Sơn, hiện trên địa bàn huyện có 292ha hành vụ Thu Đông. Chính quyền địa phương đã vận động bà con thu hoạch trước bão là 20ha, còn lại 272ha hành còn non, chưa tạo củ.
Do mưa to kéo dài cộng với gió mạnh trên cấp 7 khiến hành bị dập và ngập úng trên diện rộng. Ước tính thiệt hại khoảng 47ha, tương đương 17 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến cơn bão số 6, nhiều ngôi nhà ở các địa phương bị ngã đổ và tốc mái. Tại huyện Nghĩa Hành, các xã: Hành Minh, Hành Dũng, Hành Tín Đông có nhiều khu dân cư bị ngập nước lũ gần 1m. Hàng chục nghìn hộ gia đình tại đây đang bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Huyện Nghĩa Hành đang tập trung ứng phó với diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão để đảm bảo an toàn, giảm các thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
 Một khu vực khu dân cư bị ngập nước ở huyện Nghĩa Hành.
Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đến trưa 11/10, Quảng Ngãi còn 251 tàu/3.693 lao động đang còn hoạt động trên các vùng biển, gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển phía Bắc, phía Nam và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Trong số đó, hiện có 3 tàu của Quảng Ngãi bị hỏng máy, đang trôi dạt trên biển, chưa thể tiếp cận, cứu hộ được do sóng to, gió lớn.