Bão số 7 đổi hướng sau khi càn quét làm ít nhất 17 người chết tại Philippines

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà chức trách Philippines thông báo, ít nhất 17 người thiệt mạng do bão Kummuri. Ngoài ra, cơn bão còn làm thiệt hại nghiêm trọng tại phía Nam đảo Luzon và các tỉnh miền trung của nước này.

Hàng vạn cư dân đã được sơ tán khi cơn bão Kammuri đổ bộ vào đảo Luzon. Ảnh: Getty Images
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, vào 19h ngày 4/12, vị trí tâm bão số 7 (Kummuri) ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 420km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau chuyển hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 19h ngày 5/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông và phía Bắc của giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 - 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 110km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Nam, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.
Trước đó, tối 2/12 bão Kammuri đã đổ bộ vào Philippines, đây là trận bão thứ 20 ảnh hưởng tới quốc gia này trong năm nay. Nhà chức trách Philippines ngày 4/12 thông báo, ít nhất 17 người thiệt mạng. Ngoài ra, cơn bão còn làm thiệt hại nghiêm trọng tại phía Nam đảo Luzon và các tỉnh miền trung của nước này.
Trong khi đó, các báo cáo của cảnh sát và cơ quan quản lý thảm họa khu vực Philippines cho biết có ít nhất 18 người bị thương và ít nhất 2 người còn mất tích, cơn bão khiến 500.000 người sống tại khu vực trung Luzon, Bicol, Đông Visayas và Tây Nam Tagalog bị ảnh hưởng. Trận bão cũng khiến 230 khu vực bị mất điện và tám khu vực bị ngập lụt.
Theo cơ quan quản lý thảm họa, 329 chuyến bay nội địa và 192 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ tại sân bay quốc tế Manila khi nhà chức trách buộc phải đóng cửa sân bay trong 12 giờ để bảo đảm an toàn trong bão. Hàng nghìn người đi lại bằng đường biển và đường thủy cũng bị mắc kẹt ở các bến cảng trong cơn bão. 865 thị trấn và 231 thành phố phải đóng cửa các trường học và công sở do lo ngại rủi ro trong bão.
Ngoài ra, một số môn thi đấu tại SEA Games 30 cũng bị ảnh hưởng bởi bão Kummuri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần