Bão số 9 đang gây mưa to, gió lớn ở nhiều nơi

Quang Hải - Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ tối 27/10, bão số 9 đã gây mưa và gió bắt đầu mạnh dần tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Gió rít mạnh kèm mưa ở Đà Nẵng lúc 21 giờ tối 27/10. Video: Q.HẢI 
Cụ thể, tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành (ven biển) của Đà Nẵng lúc 21 giờ, mưa khá lớn và gió bắt đầu thổi mạnh. Một số người dân chạy xe máy trên tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn vì gió mạnh, gây nguy hiểm.
Tại quận Sơn Trà, gió bão cũng bắt đầu rít và mạnh dần.
Đường Nguyễn Tất Thành ven biển Đà Nẵng đã có gió mạnh từ 20 giờ tối nay. Ảnh: Q.HẢI
Tại Quảng Nam, từ đầu giờ tối nay (27/10) đã có mưa, tuy nhiên gió chưa mạnh. Anh Nguyễn Công Huy đang ở TP Tam Kỳ cho biết: “Hiện trời đã bắt đầu mưa lớn nhưng gió chưa mạnh. Người dân TP Tam Kỳ gần như không ai ra khỏi nhà theo khuyến cáo của lãnh đạo tỉnh để phòng ngừa bão số 9”.
Trong khi đó ở Quảng Ngãi, mưa lớn xảy ra từ cuối chiều nay. Những khu vực ven biển đã xuất hiện gió mạnh. Đặc biệt, tại huyện đảo Lý Sơn lúc này gió mạnh cấp 7, giật cấp 10.
Đường phố Đà Nẵng vắng người từ 20 giờ - thời điểm chính quyền TP khuyến cáo người dân không ra đường. Ảnh: Q.HẢI
Ghi nhận tại Bình Định, bão số 9 cũng đã gây mưa lớn và gió thổi mạnh. Chị Hiền Trang (ở TP Quy Nhơn) cho hay: “Mưa lớn bắt đầu từ cuối chiều nay và đã xuất hiện gió bão”. Cũng theo chị Trang, được khuyến cáo kỹ về công tác ứng phó với cơn bão số 9 rất mạnh nên người dân TP Quy Nhơn chấp hành tốt mọi hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 20 giờ ngày 27/10, tâm bão số 9 ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 475km, cách Quảng Nam 420km, cách Quảng Ngãi 378km, cách Phú Yên 310km.
Người dân phường An Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) được di tản lên trường mầm non để trú tránh bão. Ảnh: CTV 
Bão số 9 có sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 165km/h), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.
Trong 24 giờ tới, dự báo bão đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 12 - 13, giật cấp 15 sau đó suy yếu dần. 
Đến 13 giờ ngày 28/10, tâm bão số 9 ở trên đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 100km/h), giật cấp 13.