Bão Tembin: Cấm biển chậm nhất trước 16 giờ chiều nay (23/12)

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 23/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 95/CĐ-TW đề nghị các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Nam Bộ, các bộ ngành khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó với bão Tembin.

Theo đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, quản lý chặt chẽ việc ra khơi.

 Đường đi của bão Tembin

Rà soát phương án bảo đảm an toàn cho người dân trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khia thác trên biển, ven biển, cù lao. Kiên quyết sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đặc biệt là tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rại - Vũng Tàu)… Đặc biệt, các địa phương cần chú ý tới vấn đề neo đậu tàu thuyền và tiến hành cấm biển chậm nhất trước 16 giờ chiều nay. Tập trung rà soát các phương án giữ an toàn cho hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện. Tích cực huy động lực lượng thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”…

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường, Tembin là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và còn diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực). Đây cũng là vùng có quy mô kinh tế, đặc điểm dân sinh - tự nhiên, thiết chế hạ tầng dễ bị tổn thương. Do đó, các bộ ngành, các địa phương cần hết sức thận trọng, tránh tâm lý chủ quan nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần