Báo Tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/3, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản số đầu tiên (26/3/1985 - 26/3/2015). Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bằng khen của UBND TP Hà Nội và T.Ư Đoàn cho Báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội và T.Ư Đoàn cho Báo Tuổi trẻ Thủ đô.
Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã không ngừng củng cố, mở rộng quy mô phát hành. Từ năm 2014, Báo đã phát hành miễn phí đến các chi đoàn, chi hội thanh niên thuộc 3 đối tượng: Công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất; đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại khu vực nông thôn, sinh viên các trường Đại học - cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Cùng với đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân Thủ đô tham gia, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi như: Chương trình “Hướng về miền Trung thân yêu”, “Quà tằng biên cương”, “Xuân yêu thương”… đồng hành cùng các học sinh vùng cao; tặng quà cho công nhân lao động trẻ có hoàn cảnh khó cảnh khó khăn…

Nhân dịp này, báo Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội và T.Ư Đoàn vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp báo chí cách mạng Thủ đô và đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô giai đoạn 2012-2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần