Bắt 2 cán bộ huyện Thanh Thủy trong vụ tham ô hơn 40 tỷ đồng ở Phú Thọ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án tham ô tài sản hơn 40 tỷ đồng ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ từ tiền GPMB; CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Huy Tuấn (thủ quỹ) và Vũ Hồng Phương (kế toán) Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Ngày 21/1, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Phùng Huy Tuấn (SN 1976) - thủ quỹ và Vũ Hồng Phương (SN 1986) - kế toán Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), về dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản. Bước đầu CQĐT xác định, các cá nhân này đã thực hiện hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Hòa - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy tham ô hơn 40 tỷ đồng từ tiền GPMB trong quá trình triển khai xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình.
Trước đó, ngày 8/10/2018, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hòa về tội danh “Tham ô tài sản". Trong thời gian dài, ông Hòa đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền thuộc Ban bồi thường GPMB và Phòng Tài nguyên môi trường huyện lập hồ sơ, chứng từ khống (để nhận tiền đền bù) trong dự án xây dựng tuyến giao thông Thanh Thủy - Hòa Bình, từ đó rút gần 43 tỷ đồng. Phần lớn số tiền này đã được ông Hòa chi tiêu cho mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần