Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển 1.400 viên hồng phiến

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/6, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) vừa phối hợp...

Kinhtedothi - Chiều 26/6, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Quảng Trị) vừa phối hợp với lực lượng liên quan bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển 1.400 viên hồng phiến.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi mọi di biến động của đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Ban chỉ huy chuyên án đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi, xác minh và xác định đúng các đối tượng trên đang chuẩn bị giao dịch ma túy.
Bắt 2 người nước ngoài vận chuyển 1.400 viên hồng phiến - Ảnh 1
Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng gồm: Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47)- Công  an Quảng Trị, Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy - Biên phòng Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy miền trung - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng để triển khai triệt phá.

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 26/6, tại Km73, Quốc lộ 9, thuộc xã Tân Long, huyện hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ công tác phối hợp đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Diên, sinh năm1985 và Chiến, sinh năm 1990 (đều trú tại huyện Sêpôn, tỉnh Savanakhẹt, Lào) có hành vi vận chuyển các chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng thu giữ tang vật gồm: 1400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY cùng nhiều phương tiện liên quan.

 Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng Diên và Chiến đã bàn bạc với nhau mua ma túy từ Lào về Việt Nam để bán cho một người tên Hiển ở Đà Nẵng lấy tiền lời, các đối tượng đang trong quá trình giao dịch thì bị bắt giữ.

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng liên quan đến việc mua bán, vận chuyển trái phép ma túy được chuyển về Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần