Bắt 3 đối tượng siết cổ tài xế taxi để cướp tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận 9 hiện đang tạm giữ hình sự 3 nghi can vừa gây ra vụ siết cổ tài xế taxi để cướp tài sản một cách táo tợn trên địa bàn.

3 đối tượng bị bắt giữ
3 đối tượng bị bắt giữ
3 nghi can bị điều tra về hành vi “cướp tài sản” gồm: Trần Văn Thiện (SN 2000), Hoàng Chí Thức (SN 1996) và Phạm Văn Linh (SN 1999, cùng ngụ tỉnh Kom Tum, tạm trú quận 9). Nạn nhân của chúng được xác định là anh Lê Hoàng K (SN 1993, ngụ quận 2), là tài xế của hãng taxi Vinasun.
Trước đó, rạng sáng 25/1, nhóm 3 đối tượng gặp nhau tại tiệm Internet ở quận 9. Cả 3 than vãn tình cảnh khó khăn không có tiền về quê ăn tết, sau đó bàn kế hoạch đi... cướp.

Nhóm đối tượng chuẩn bị dao, dây điện, dây dù… rồi kéo nhau đi bộ ra Xa lộ Hà Nội, đoạn thuộc quận 9 để "săn mồi". Sau đó chúng đón taxi Vinasun loại 7 chỗ do anh K điều khiển. Sau khi lòng vòng đến đường đường số 1, phường Phước Long A, quận 9, thấy khá vắng vẻ nên nhóm đối tượng ra tay.

Anh K vừa dừng xe theo yêu cầu, nhóm đối tượng từ phía sau bất ngờ tấn công, kề dao ở cổ, dùng dây siết cổ anh K. Tài xế K phản ứng nhưng không thể. Sau đó nhóm đối tượng trói tay chân, buộc cổ anh K vào vô lăng xe, rồi cướp đi 4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng.

Người đi đường sau đó phát hiện, giải thoát cho anh K và sau đó tài xế này tới trình báo Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an quận 9 khoanh vùng được nhóm cướp. Đối tượng Linh khi có mặt tại tiệm Internet ở quận 9 thì bị trinh sát mời về làm việc. Qua khai báo của Linh, Công an đã đón lõng bắt giữ Thức, Thiện khi 2 đối tượng này đang đón xe chuẩn bị về quê ăn tết.

Bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an đang mở rộng điều tra.